Gần 180 trường đại học - cao đẳng đã công bố điểm thi

* ĐH Y Hà Nội chính thức công bố điểm thi
* Dự kiến điểm chuẩn ĐH Vinh

Tra cứu điểm thi ĐH - CĐ 2014. Vui lòng bấm vào đây.

Điều đặc biệt, dù việc công bố điểm thi đã đi đến giai đoạn nước rút cuối cùng với thời hạn mà Bộ đưa ra: các trường phải công bố điểm thi trước ngày 1-8, nhưng hiện vẫn chưa có thủ khoa đạt điểm tối đa 30 điểm.

Trao đổi với PV, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho hay sau khi tập hợp đầy đủ số liệu tuyển sinh của các trường, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ sẽ họp vào tuần đầu tháng 8 để tư vấn cho Bộ trưởng công bố các mức điểm xét tuyển cơ bản. Sau đó, các trường công bố thí sinh trúng tuyển vào trường mình.

Ngày 28-7, Trường ĐH Y Hà Nội đã chính thức công bố điểm thi. Thủ khoa của trường là thí sinh Lê Bá Tùng (học sinh Trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa), dự thi ngành y đa khoa, đạt 29,5 điểm.

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Hữu Tú - phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội - cho biết dù toàn trường có đến 62 điểm 10 (48 điểm 10 môn sinh, chín điểm 10 môn toán, năm điểm 10 môn hóa), nhưng nhìn chung điểm thi năm nay của thí sinh thấp hơn năm ngoái, nên dự kiến điểm chuẩn của nhiều ngành sẽ thấp hơn năm ngoái. Trong đó, ngành y đa khoa sẽ giảm điểm chuẩn xuống 0,5-1 điểm, dự kiến ở mức 26,5-27 điểm. Cá biệt, có ngành điểm chuẩn dự kiến thấp hơn năm ngoái đến 2 điểm như ngành điều dưỡng, răng hàm mặt. Theo đó, dự kiến điểm chuẩn ngành răng hàm mặt là 25 điểm, ngành cử nhân điều dưỡng là 22 điểm.

Tại Trường ĐH Vinh, thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Sĩ Đạt, đạt 27,5 điểm, dự thi khối A1. Thí sinh đạt điểm cao nhất khối A là Lê Công Điều, đạt 25 điểm.

Theo ông Phạm Minh Hùng - phó hiệu trưởng ĐH Vinh, điểm chuẩn các ngành sẽ tương đương năm ngoái. Các ngành kinh tế, luật  giảm sức hút, lượng thí sinh dự thi bị sụt giảm, nên điểm chuẩn năm nay dự kiến giảm. Với ngành mầm non, năm nay trường tuyển sinh riêng theo phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển, có mức điểm chuẩn dự kiến là 22 (cao hơn năm ngoái 5-6 điểm). Riêng các ngành khó tuyển trường dự kiến lấy bằng mức điểm sàn thứ hai trong ba mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng mà Bộ GD-ĐT dự kiến đặt ra trong mùa tuyển sinh năm nay.

Tại Trường ĐH Y khoa Vinh, điểm thi được đánh giá là tương đương năm ngoái. Ông Nguyễn Phú Hội- trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết năm nay trường không tuyển sinh khối A (ngành dược cũng chỉ tuyển sinh khối B), nên số thí sinh đăng ký dự thi năm nay giảm đi 3.000, lượng giảm đúng bằng số hồ sơ đăng ký dự thi khối A năm ngoái. Điểm thi của trường năm nay tương đối cao, phổ biến mức điểm 8 ở các môn thi. Ông Hội cho biết trường đang xây dựng dự kiến điểm chuẩn trên cơ sở phân tích phổ điểm chung của trường.

Theo NGỌC HÀ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm