Hai học giả phương Tây được giải thưởng Phan Châu Trinh 2010

TS Ivo Vasiljev là người dịch tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Séc, tác giả cuốn sách Nghiên cứu về di sản Việt cổ (Prague 1990). Còn Kevin Bowen là nhà thơ, nhà văn Mỹ, được xem như người mở đường cho văn học Việt Nam vào Mỹ qua việc tổ chức dịch nhiều tác phẩm thơ, văn xuôi Việt Nam…

Giải thưởng Phan Châu Trinh vốn là một tập hợp các giải thưởng văn hóa tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, nghiên cứu, dịch thuật và Việt Nam học.

Ngoài TS Ivo Vasiljev và GS Kevin Bowen (Việt Nam học), giải Phan Châu Trinh 2010 vinh danh GS Hoàng Tụy (Giáo dục), nhà phê bình Lại Nguyên Ân (Nghiên cứu), dịch giả Phạm Văn Thiều và Nguyễn Đôn Phước (Dịch thuật).

Lễ trao giải sẽ được tiến hành tại khách sạn Rex (TP.HCM) vào chiều 24-3. Kể từ năm nay, lễ trao giải sẽ được tổ chức hằng năm đúng vào ngày 24-3 - ngày giỗ của nhà yêu nước, chí sĩ Phan Châu Trinh.

H.THƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm