Học sinh học cùng bệnh nhân 1349, một trường phải đóng cửa

Trao đổi với PLO vào sáng ngày 3-12, bà Đặng Thị Thúy Ái, Hiệu trưởng trường cho hay từ 16 giờ 15 ngày 2-12, trường đã cho toàn bộ HS nghỉ học. Bắt đầu từ ngày hôm nay (3-12), các em sẽ học trực tuyến.

Bắt đầu từ ngày 3-12, hơn 2000 HS trường THPT Trần Quang Khải, quận 11 sẽ chuyển qua học trực tuyến phòng dịch COVID-19. Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG

Động thái này được đưa ra do có một HS học cùng lớp với BN 1349 tại Trung tâm Anh ngữ SAS. Vì thế, HS này thuộc diện tiếp xúc gần. Em đã được đưa đi xét nghiệm và thực hiện cách ly. Toàn bộ HS của lớp cũng như giáo viên cũng đã được xét nghiệm và thực hiện cách ly. Nhà trường đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực trường học.

“Các em sẽ học trực tuyến cho đến khi nhà trường có thông báo mới”, bà Ái nói thêm.

Trao đổi với báo chí, thầy Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng trường THCS Hồng Bàng, quận 5 cũng cho biết trường đã cho 157 học sinh của 4 lớp 6 nghỉ học từ ngày 2-12 do có tiếp xúc với một HS lớp 6 là cháu của bệnh nhân 1349.

Trước đó, tại quận 6 thêm 2 trường phải đóng cửa vì giáo viên tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.

Cụ thể hơn 1000 HS trường Tiểu học Lê Văn Tám, Bình Tiên phải nghỉ học. Lý do thầy giáo Tin học trường Lê Văn Tám tiếp xúc với Bệnh nhân 1349 trong một buổi học nhóm. Thầy này là giáo viên biên chế của trường  có dạy hợp đồng bên trường Tiểu học Bình Tiên.

Bệnh nhân 1349  (trú tại số 20 Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6), là học viên của giáo viên tiếng Anh, bệnh nhân 1347. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiễn Củ Chi. Hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng gì.

Như vậy, tính đến thời điểm này trên địa bàn quận 6 đã có 4 trường tiểu học phải cho HS nghỉ học, chờ thông báo tiếp theo. Trước đó, hơn 2000 HS trường Tiểu học Võ Văn Tần, Nguyễn Huệ phải nghỉ do có 4 giáo viên của 2 trường tiếp xúc với bệnh nhân 1347.

Trường học căng mình đối phó dịch COVID-19
Trường học căng mình đối phó dịch COVID-19
(PLO)- Qua rà soát, một số sinh viên thuộc diện F1, F2 của bệnh nhân COVID-19. Do đó, nhiều trường đại học phải cho sinh viên nghỉ học, trong khi đó các trường phổ thông thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm