Học viện Quân y, ĐH Quốc tế TP.HCM công bố điểm thi

điểm thi, Học viện Quân y, Quốc tế TP.HCM, 2014,
Thí sinh trong kỳ thi đại học 2014 (Ảnh: Văn Chung)

Tại Học viện Quân y, thủ khoa phía Bắc là em Lê Đức Giang (SBD 234) -học sinh Trường THPT Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) dự thi khối A đạt 28 điểm với điểm số lần lượt là toán 9,75; lý 9,25 và hóa 9,75 điểm. Thủ khoa khối B là em Trần Lệ Xuân- học sinh Trường THPT Thanh Trì (Ngọc Hồi, Hà Nội) đạt 27,5 điểm.

Thủ khoa phía Nam là em Đoàn Thị Mỹ Quyên - cựu học sinh Trường THPT Buôn Hồ (thị xã Buôn Hồ, Đắc Lắk) dự thi khối A đạt 27 điểm (sau khi làm tròn) với điểm số lần lượt là toán 9,5; lý 8,5 và hóa 9,25.

Trong khi đó, 2 thủ khoa của Trường ĐH Quốc tế TP.HCM đều đạt 27 điểm. Đó là các em Nguyễn Hồng Hải (thi khối A), học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) thi vào ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông.

Thủ khoa thứ hai thi khối A1 là thí sinh Lê Khoa, học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TPHCM) thi vào ngành Kỹ thuật máy tính.

Ngoài ra, thủ khoa khối B là thí sinh Lê Trần Yến Vy (SBD 689) thi ngành Công nghệ sinh học đạt tổng điểm là 26. Khối D1, thủ khoa là em Trần Nguyễn Minh Trân (SBD 1935) thi ngành Quản trị kinh doanh.

Chưa tính điểm ưu tiên thì toàn trường có 2.536 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên (mức điểm chuẩn ngành thấp nhất chương trình do trường cấp bằng năm 2013). Năm nay, tổng chỉ tiêu riêng chương trình do trường ĐH Quốc tế cấp bằng là 1.000.

Theo P.Đăng (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm