Hơn 110 học sinh Vũng Áng đi học trở lại sau 2 năm ở nhà

Theo kế hoạch, xã Kỳ Lợi có 1.235 hộ dân phải di dời đến khu tái định cư mới để giải tỏa xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh). Tuy nhiên, có 158 hộ dân ở thôn Đông Yên (xã Kỳ Lợi) bất đồng với chính sách bồi thường nên thời gian qua vẫn chưa chịu di dời. Do vậy, hai năm qua 119 học sinh nói trên đã không được cha mẹ đưa đến trường ở khu tái định cư để học.

Hiện Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh mượn tạm hội quán thôn Hải Thanh (xã Kỳ Lợi) và một số phòng gần nơi các em ở và cử các giáo viên tiêu biểu dạy bổ sung kiến thức cho các em. Ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh, cho biết: “Hai năm qua các em không đến trường nên hổng kiến thức. Phòng đã tham mưu lên UBND thị xã và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức dạy bổ sung kiến thức cho các em. Chúng tôi sẽ đề xuất Sở GD&ĐT tỉnh từ năm học mới dạy rút ngắn hai năm ba lớp cho các em”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm