Hơn 13.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng

Ngày 14-7, ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 đến thời điểm này cơ bản đã hoàn tất.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 ở Đà Nẵng đã hoàn tất. Trong ảnh: Các t sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2018-2019. Ảnh: TA

“Trước đó, Sở đã giới hạn nội dung ôn tập, có văn bản hướng dẫn cụ thể giúp giáo viên và học sinh thuận lợi trong ôn tập. Các trường cũng chủ động tổ chức thi thử để các em có kinh nghiệm, tâm lí để chuẩn bị cho kì thi tốt hơn”- ông Linh cho hay. 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20-7 với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Tổng số thí sinh đăng kí dự thi vào 21 trường THPT là 13.264, chưa tính 161 em được tuyển thẳng theo quy định. Sở đã bố trí 30 điểm thi với 562 phòng thi, huy động 1.256 cán bộ coi thi và 246 cán bộ giám sát kỳ thi.

Đối với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, có 1.099 thí sinh đăng kí dự thi. Sở đã bố trí hai điểm thi với 49 phòng thi, huy động 110 cán bộ coi thi và 25 cán bộ giám sát.

Được biết số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường tốp đầu năm nay là khá lớn. Một số trường có tỉ lên chọi cao như Trường THPT Phan Châu Trinh tỉ lệ chọi 1,82; THPT Hòa Vang tỉ lệ chọi 1,87; THPT Hoàng Hoa Thám tỉ lệ chọi 1,51; THPT Thái Phiên tỉ lệ chọi 1,72... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm