Hơn 1,7 tỉ đồng tiếp sức tân sinh viên miền Tây đến trường

Ngày 14-9, báo Tuổi Trẻ cùng Đài PTTH Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền đã tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 167 tân sinh viên của 11 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và Thành đoàn Cần Thơ trao học bổng cho tân sinh viên ĐBSCL năm 2019. Ảnh: NN

Chương trình dành 12 suất học bổng đặc biệt, trị giá 15 triệu đồng/suất cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 155 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng/suất cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. 

Tổng giá trị 167 suất học bổng là 1,73 tỉ đồng do quỹ “Đồng hành cùng nhà nông” tài trợ. Trong đó GS Phan Lương Cầm - phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã hỗ trợ chương trình 100 triệu đồng, tài trợ 10 suất học bổng cho tân sinh viên tỉnh Vĩnh Long. 

Được biết đây là đợt trao thứ 5 học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ trong năm 2019. Trước đó, học bổng "Tiếp sức đến trường" đã trao 581 suất cho tân sinh viên của Quảng Nam-Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Khánh Hòa.

Theo kế hoạch, trong năm 2019 học bổng “Tiếp sức đến trường” sẽ lần lượt trao tại bốn điểm khác gồm Đắk Lắk, Hà Nội, Bến Tre và TP.HCM với 1.100 suất học bổng, tổng kinh phí hơn 12 tỉ đồng. 

16 năm qua, học bổng “Tiếp sức đến trường” đã hỗ trợ hơn 18.110 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 104 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm