Khai trương Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Người khiếm thính

Đây là tổ chức xã hội đầu tiên và duy nhất hiện thời tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập và hoạt động phục vụ người khiếm thính.

Bà Dương Phương Hạnh, Giám đốc trung tâm, cho biết Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu người khiếm thính (bao gồm người điếc, người nghe kém và người mới bị mất thính lực). Trung tâm ra đời nhằm tham vấn đồng cảnh, tư vấn tâm lý, trị liệu ngôn ngữ, trị liệu hành vi, đo thính lực miễn phí, tư vấn mua máy trợ thính… với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước. Ngoài dạy ngôn ngữ ký hiệu, đọc tín hiệu môi, tiếng Anh, tiếng Việt, kỹ năng sống… cho người khiếm thính, trung tâm còn dạy ngôn ngữ ký hiệu cho giáo viên các trung tâm dạy nghề, sinh viên các ngành công tác xã hội, giáo dục đặc biệt.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm