Không biết hoãn khai giảng, HS vùng lũ đội mưa đến trường

Sáng 5-9, tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, nhiều học sinh các cấp không biết hoãn khai giảng nên vẫn đến đến trường.

Đặc biệt, tại Trường Tiểu học và THCS Tân Thành có rất đông học sinh đi khai giảng. Nhiều phụ huynh vào buổi sáng chở các em đến trường đến trưa quay lại đón, nhưng vì được thông báo hoãn khai giảng nên các em phải đội mưa, ướt đẫm ra về.

Một em học sinh cho biết các em không nhận được thông báo của nhà trường, khi đến trường vào xếp hàng thì được các cô thầy thông báo hoãn.

Được biết, tại xã Tân Thành ngày hôm qua nhiều vùng trũng bị ngập sâu do lũ, đến sáng nay nước lũ bắt đầu rút dần, người dân đang dọn dẹp nhà cửa.

Ở thị trấn Lao Bảo, một số học sinh được phụ huynh chở đến trường nhưng phải trở về nhà. Ảnh: N.DO

Dọc quốc lộ 9, nhiều em học sinh trở về nhà vì không khai giảng. Các em phải đi bộ, nhiều em không có áo mưa nên ướt đẫm. Ảnh: N.DO

Nhiều em học sinh tiểu học thuộc Trường Tiểu học và THCS Tân Thành (Hướng Hóa) đội mưa về nhà. Ảnh: N.DO

Nhiều em học sinh cho biết vì nhà gần nên đi bộ, trong số đó có rất nhiều em học sinh buổi sáng được phụ huynh chở đến và nói trưa sẽ quay lại đón. Khi vào trường các em mới nhận được tin hoãn khai giảng nên phải đi bộ về. Ảnh: N.DO

Nhiều em học sinh không có áo mưa nên ướt đẫm. Ảnh: N.DO

Các em mang ghế đi ngồi dự khai giảng, nhưng buổi lễ bị hoãn nên đang trên đường về nhà.  Ảnh: N.DO

Một em học sinh cho biết rất hào hứng để chào đón năm học mới. Ảnh: N.DO

Tại Hướng Hóa vào sáng nay trời vẫn còn mưa to. Ảnh: N.DO

Các em nhỏ nối đuôi nhau trên đường quốc lộ 9. Ảnh: N.DO

Nhiều em học sinh cấp tiểu học ướt đẫm. Ảnh: N.DO

Nhiều phụ huynh hay tin trường hoãn khai giảng nên đến đón các em. Ảnh: N.DO

Một em học sinh cho biết không nhận được thông báo hoãn khai giảng. Ảnh: N.DO

Chiều 4-9, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết tại địa bàn tỉnh có 173 trường hoãn khai giảng do mưa lũẢnh: N.DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm