Mở ngày hội đội mũ bảo hiểm của học sinh tiểu học

Ngoài việc được trao tặng, hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm (MBH) khi đi xe máy (với cha mẹ), đi xe đạp các em còn được tham dự các cuộc thi diễn văn nghệ, hùng biện, diễn kịch quanh chủ đề an toàn giao thông và các trò chơi vận động về an toàn giao thông…

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, các hoạt động trao tặng MBH và vui chơi trên không chỉ nhằm hình thành ý thức, thói quen chấp hành an toàn giao thông, kỹ năng đi xe đạp của các em học sinh mà còn hướng đến làm thay đổi cả thói quen của các phụ huynh.

Theo cô Trần Thị Hồng Ân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Định, quận 12, những hoạt động ngoại khóa trên rất có ích cho học sinh vì địa bàn từ trường về nhà các em và ngược lại có nhiều tuyến đường, ngã ba, ngã tư với giao thông đi lại rất phức tạp

Theo Công ty Abbott và Quỹ Phòng, chống thương vong châu Á (AIP - đơn vị tài trợ), trong năm 2016 hai đơn vị sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ GD&ĐT tổ chức ngày hội an toàn giao thông như trên tại 11 trường tiểu học ở Việt Nam. Theo AIP, từ năm 2013 đến nay, tỉ lệ trẻ em tiểu học đội MBH khi tham gia giao thông ở Hà Nội tăng từ 6,8% lên 66,3%, ở TP.HCM tăng từ 27% lên 82% và tỉnh Trà Vinh tăng từ 30,4% lên 80%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm