Năm năm, hơn tám ngàn vụ HS-SV vi phạm hình sự

Hội thảo do Bộ GD&ĐT cùng Bộ Công an tổ chức ngày 5-8 tại TP Hà Nội. Cụ thể, trong số hơn 8.000 vụ việc trên, liên quan tới gây rối trật tự công cộng là 935 vụ, tội phạm ma túy 357 vụ, giết người 37 vụ, cướp, trộm cắp tài sản trên 6.000 vụ…

Ông Nguyễn Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác HS-SV (Bộ GD&ĐT), cho biết một thực trạng báo động là tình hình HS-SV phạm pháp tiếp tục gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. “Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên xuất phát từ những việc rất đơn giản như: thiếu tiền chơi điện tử, ăn chơi, đua đòi… Bên cạnh đó, một số HS-SV do tác động của Internet, bị tiêm nhiễm từ băng đĩa đen nên đã phạm các tội như quan hệ tình dục với trẻ em, hiếp dâm” - ông Anh cho biết.

Còn theo Đại tá Vũ Đức Thành, Trưởng phòng PA83, Công an TP Hải Phòng, do mô hình quản lý kết hợp giữa ba nhà (gia đình - nhà trường - xã hội) chưa đúng mức đã dẫn tới thực trạng trên.

NGỌC BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm