Nhận diện thí sinh để tránh thi hộ

Theo đó, để tránh hiện tượng thi hộ, năm nay ĐH Quốc gia yêu cầu các trường thành viên phải có phương án và ban hành quy trình nhận diện thí sinh dự thi. Cụ thể, trường phải dùng danh sách ảnh để đối chiếu với ảnh trên thẻ dự thi, ảnh trong hồ sơ đăng ký dự thi, chụp hình tại chỗ nếu có nghi ngờ về nhân thân. Cũng theo văn bản này, ĐH Quốc gia yêu cầu các trường phải tiến hành điều chỉnh khu vực ưu tiên tuyển sinh theo quy chế sửa đổi năm 2014 nhằm đảm bảo đúng quyền lợi cho thí sinh.

Theo Hà Ánh (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm