Nhiều kỳ vọng được gửi gắm vào các em

Theo VOV, tham dự sự kiện, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các em thiếu niên, nhi đồng cả nước, đặc biệt 282 đại biểu tham dự đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc đã đạt được thời gian qua.

Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với những việc làm, hành động đẹp, rất có ý nghĩa như dũng cảm cứu bạn, nhặt được của rơi trả lại người mất, giúp bạn vượt khó vươn lên, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ... của các em. Chủ tịch nước tin tưởng rằng thời gian tới các em thiếu niên, nhi đồng tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, thực hiện tốt hơn nữa năm điều Bác Hồ dạy. “Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu, đẹp, vẻ vang sánh vai với bạn bè năm châu và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, anh Nguyễn Long Hải (Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương) nêu rõ 74 năm qua, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong đã không ngừng lớn mạnh. Thiếu niên và nhi đồng đã góp sức cùng toàn thể nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, khủng hoảng kinh tế-xã hội, tham gia công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. “Những bước chân kế tiếp nhau của các thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong suốt hành trình làm theo lời Bác đã viết lên truyền thống đầy tự hào của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Từ các phong trào thi đua như “Làm nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Công tác Trần Quốc Toản”… lớp lớp đội viên, thiếu nhi đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích” - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khẳng định.

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tuyên dương 63 thiếu niên, nhi đồng xuất sắc nhất và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho sáu đội viên xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2010-2015.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm