Những trường thí sinh thi CK Olympia nhiều nhất (kỳ 2)

Trước đó, vào năm thứ nhất có Phan Minh Châu là học sinh Trường Ams (gọi tắt của THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam) đầu tiên lọt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympianăm 2001. Năm đó Trần Ngọc Minh (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) đã giành chức vô địch.

Phan Minh Đức - học sinh trường THPT Ams duy nhất giành được vòng nguyệt quế cho tới nay

10 năm sau (2010) có Phan Minh Đức, học sinh chuyên lý của Trường Ams mới giành được một vé vào chung kết Olympia.

 Cho tới thời điểm này, Phan Minh Đức là học sinh trường Ams đầu tiên và duy nhất giành được chiến thắng ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia (năm thứ 10)

Và chính Phan Minh Đức là học sinh Trường Ams đầu tiên và duy nhất giành vòng nguyệt quế ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia (năm thứ 10). Ảnh: DÂN TRÍ

Lê Duy Bách luôn nở nụ cười hiền hòa ngay cả trong những thời khắc bị dẫn trước với sức ép nặng nề.
Sáu năm sau có học sinh lớp chuyên hóa  Lê Duy Bách (ảnh) mang cầu truyền hình trực tiếp của Đường lên đỉnh Olympia về với Trường THPT Hà Nội-Amsterdam.
Nhưng Lê Duy Bách đã thua và Hồ Đắc Thanh Chương (đến từ Huế) giành chức vô địch Olympia mùa thứ 16.

Phạm Huy Hoàng là người thứ 4 mang cầu truyền hình trực tiếp của Đường lên đỉnh Olympia về với trường THPT Hà Nội - Amsterdam

Năm nay (2017), Phạm Huy Hoàng là thí sinh cuối cùng vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Huy Hoàng đã mang cầu truyền hình trực tiếp của Đường lên đỉnh Olympia lần thứ tư về với Trường Ams.

Liệu Huy Hoàng - như tên em có đăng quang lần thứ hai như đàn anh Phan Đức Minh đã làm cách đây bảy năm cho Trường Ams? Chờ xem.

Kỳ 3: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm