Phó Chủ tịch HĐND xã đi thi THPT quốc gia

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện nhiều thí sinh khá đặc biệt, trong đó có thí sinh 54 tuổi, hiện đang giữ chức Phó chủ tịch HĐND xã tham gia dự thi THPT quốc gia.

Cụm thi số 33 do sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế chủ trì xuất hiện những thí sinh 'đặc biệt', họ đa số là người dân tộc thiểu số sinh sống ở huyện miền núi A Lưới, Nam Đông. Trong số họ, có người làm cán bộ tại địa phương, nhiều người đã có cháu nội ngoại nhưng vẫn quyết tâm dự thi.

Điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng (Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới).

Hai thí sinh lớn tuổi nhất là thí sinh Hồ Quang Đồng (54 tuổi, trú xã Hồng Vân, huyện A Lưới) và thí sinh Hồ Ngọc Tú (54 tuổi, trú ở xã Hồng Thái, huyện A Lưới) cùng dự thi tại điểm thi số 0032 trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn A Lưới, huyện A Lưới).

Thí sinh Hồ Quang Đồng cho biết, bản thân ông đang làm Bí thư Chi bộ thôn Ca Cú 2 (xã Hồng Vân) và đây là lần đầu tiên tham gia thi THPT Quốc gia. “Buổi sáng hôm qua thi môn Ngữ Văn làm đạt khoảng 70%, còn môn Toán thì đề ra rất khó và chưa xem đáp án nên chưa biết thế nào”, thí sinh Hồ Quang Đồng nói.

Thí sinh Hồ Ngọc Tú tiếp tục thi THPT quốc gia năm 2018. Ảnh chụp thí sinh Hồ Ngọc Tú tham gia dự thi THPT năm 2017.

Thí sinh Hồ Ngọc Tú, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã Hồng Thái. Ông Tú đã từng tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 nhưng trượt nên năm nay tiếp tục dự thi.

"Lớn tuổi nên việc thi cử rất khó khăn, nhưng bản thân tôi làm việc tại HĐND xã và đã có cháu nội, ngoại rồi nên phải quyết tâm đi thi cho con cháu học theo", ông Tú nói.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế, sau ngày thi đầu tiên môn Ngữ Văn và Toán có 12.070 thí sinh dự thi, vắng 127 thí sinh (đạt tỷ lệ 99,41%), 2 thí sinh tự do bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm