Sở GD&ĐT TP.HCM kiến nghị bỏ BHYT bắt buộc

Theo đó, phụ huynh nào thấy cần thiết mua BHYT cho con em mình thì liên hệ mua trực tiếp với cơ quan BHYT, nhà trường không nên đưa phần này vào khoản thu bắt buộc đầu năm học, gây khó khăn cho phụ huynh. Nhà trường không thể bắt buộc phụ huynh đóng BHYT, do đó cũng không nên đưa phần này vào nội dung thi đua của ngành giáo dục.

Từ khi thực hiện BHYT bắt buộc, nguồn kinh phí UBND TP cấp cho trường (20.000 đồng/học sinh/năm học) để chăm sóc sức khỏe cho học sinh bị cắt. Trong khi đó, nguồn thu trích lại từ tiền BHYT quá ít, công tác y tế trường học gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, song song với bỏ BHYT bắt buộc, ông Minh cũng đề nghị UBND TP cấp lại nguồn kinh phí 20.000 đồng/học sinh/năm học để các trường thực hiện tốt công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho các em.

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. 

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

(PLO)- Sáng 23-3, Ngày hội tuyển sinh do Hệ thống giáo dục Victoria School tổ chức đồng loạt tại Trường: Victoria Nam Sài Gòn, Trường Victoria Riverside và Trường Mầm non Victoria - SwanBay với chủ đề “Khám phá ngôi trường hạnh phúc tại Victoria 360 Showcase” đã thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham dự và trải nghiệm.