Teen và những sòng bạc “chìm” trong lớp

Đánh bạc với... máy tính bỏ túi

Với máy tính Casio đời fx–500A, học sinh nào cũng biết khi ấn “Shift” và“.” thì sẽ ra một số thập phân có ba chữ số sau dấu phẩy. Mỗi lần ấn phím, máy sẽ cho ra một số khác nhau, không có qui luật. Ban đầu dân tình chỉ đố nhau xem ai đoán được số ra tiếp theo như một trò vui vô hại. Nhưng từ khi các trường đồng loạt làm gắt gao chuyện cấm chơi bài trong lớp thì những cái đầu “táy máy” đã biến chiếc máy tính - một dụng cụ học tập thành những “chiếc máy đánh bạc di động”.

Đơn giản nhất là trò “om ba cây”: cộng 3 số sau dấu phẩy lại, ai cao điểm nhất sẽ thắng. Còn “cao cấp” hơn thì... vô số, chẳng khác chơi lô đề. Ở nhiều lớp còn được tổ chức rất qui mô: cả lớp đổ xô vào ghi “lô” ngay khi “nhà cái” bước chân vào lớp, hạn “đăng ký” quy định là hết tiết 3. Đến giờ nghỉ giữa 2 tiết cuối, “quay thưởng” công khai và “trao thưởng” tức thì!

Những trò cờ bạc với máy tính fx – 500A đã phổ biến đến mức khi chúng tôi đặt câu hỏi với 10 học sinh thuộc 10 trường khác nhau thì đều nhận được tới 9 câu trả lời: “Lạ gì, lớp tớ chơi trò ấy suốt!”. Có khác chăng chỉ là mức độ “sát phạt” mà thôi!

Teen và những sòng bạc “chìm” trong lớp ảnh 1
Cảnh đánh bài cho vui thế đã bị thay thế
bằng sát phạt ăn tiền ( Ảnh minh họa: internet)

Những đồng tiền xu vô (số) tội Không ai rõ “xóc đĩa” trong lớp học ra đời từ khi nào nhưng một điều chắc chắn là tệ nạn này rộ lên hẳn từ khi... tiền xu được lưu hành. “Đồ nghề” cũng rất gọn nhẹ: 4 đồng tiền xu và một cái hộp bút. Trò này đặc biệt rộ lên vào thời điểm sau Tết, cuối năm học. Đối tượng chủ yếu là học sinh khối lớp 10,11 vì đây là khoảng thời gian rỗi rãi với học sinh các khối này. Theo H.Thành (Lớp 11 trường Đ.K) thì đây là một trò chơi rất... “an toàn”(?) mà lại chóng hoàn vốn, có lãi. Ngay cả khi bị “tóm” thì trò cờ bạc này cũng thật khó xử lý vì “tang vật” chính là tiền bạc của học sinh - những đồng tiền họ không tự kiếm được mà do những bậc phụ huynh vất vả làm ra. “Lô xiên”- lô đề cải tiến!Thấy lớp rộ lên chuyện lô đề, H.Trang (THPT H.B.T) đã giúp cô bán quán gần nhà “mở rộng thị trường” bằng cách đưa “lô xiên”- một trò cờ bạc mới mà người lớn còn e dè - vào chính lớp học của mình. Tuy trong lớp chỉ có một số ít là “khách hàng” thường xuyên của Trang, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến thu nhập của “nhà cái” vì để chơi lô xiên thì tiền cược ít nhất cũng phải hơn 100.000đ, mà tỉ lệ trúng lại cực thấp. Khi được hỏi: “Không sợ thầy cô phát hiện à?”. Trang cười lớn: “Làm sao biết được, ghi đề đâu có ồn ào như đánh bài! Chơi cờ bạc (dù trong hay ngoài lớp) - bạn đang vi phạm pháp luật cũng như đánh cược học lực, hạnh kiểm của mình vào những trò đỏ đen. Hãy tự tin và khôn khéo để lập ra một bức tường lửa cho mình và bạn bè mình.
(Theo HHT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm