Thêm 200 suất đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Theo đó, đây là các suất học bổng cử đi đào tạo tại các nước Anh (5 chỉ tiêu), Đức (50 chỉ tiêu), Hoa Kỳ (15 chỉ tiêu), Nga (20 chỉ tiêu), Nhật Bản (25 chỉ tiêu), Pháp (20 chỉ tiêu), Trung Quốc- tính cả Đài Loan (40 chỉ tiêu) và 25 chỉ tiêu cho các nước còn lại (không xét đi Bỉ, New Zealand, Australia vì đã hoàn thành chỉ tiêu đào tạo năm 2013 theo Đề án 911 tại các nước này).

Trong thông báo do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga ký, thời hạn nộp hồ sơ gửi tới Cục Đào tạo với nước ngoài phải bảo đảm trước ngày 10-12-2013 (theo dấu bưu điện và sổ theo dõi nhận hồ sơ của văn phòng cục). Dự kiến kết quả xét tuyển sẽ được công bố trong tháng 1-2014.

Theo kế hoạch, ứng viên trúng tuyển sẽ được giải quyết thủ tục đi học trong năm 2014.

Theo NGỌC HÀ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm