Thêm 55 nghiên cứu sinh, học giả đến Mỹ học tập

Thêm 55 nghiên cứu sinh, học giả đến Mỹ học tập ảnh 1

Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS hướng dẫn đoàn nghiên cứu sinh và học giả thăm VWS. (Ảnh: Hà Huy Hiệp/Vietnam+)
49 nghiên cứu sinh được học bổng năm nay sẽ theo học chương trình tiến sỹ, thạc sỹ trong các ngành khoa học, công nghệ và kỹ thuật như khoa học sinh học và y sinh, khoa học máy tính, dịch tễ học, khoa học và công nghệ thực phẩm, lâm nghiệp, di truyền học, miễn dịch học; kỹ thuật hàng không vũ trụ, hóa học, xây dựng và môi trường, kỹ thuât điện-điện tử-viễn thông. Còn các học giả sẽ tham dự các chương trình phát triển chuyên môn sau tiến sỹ, kéo dài 12 tháng, tập trung vào các ngành khoa học và công nghệ như hóa sinh, khoa học máy tính, địa lý, toán học, kỹ thuật cơ khí và sinh học phân tử. Trước khi lên đường sang Hoa Kỳ, các nghiên cứu sinh và học giả được tuyển chọn năm nay đã tham gia Chương trình Định hướng tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và Thành phố Hồ Chí Minh từ 7 đến 13/6. Ngày 13/6, đoàn đã đến thăm quan Công ty Xử lý chất thải rắn Đa Phước VWS với chủ đề “Vì một môi trường xanh." Tiến sỹ Lynne A. McNamara, Giám đốc điều hành của VEF đánh giá cao năng lực trí tuệ và thành tích học tập cao của các nghiên cứu sinh và học giả được VEF tuyển chọn trong niên khóa này. Bà cho biết, kể từ khi bắt đầu chương trình học bổng vào năm 2003 đến nay, VEF đã đưa tổng cộng 424 nghiên cứu sinh sang Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, tính từ năm 2007, VEF đã tài trợ cho 38 học giả sang Hoa Kỳ nghiên cứu. Chương trình học bổng và học giả là hai trọng tâm của VEF trong nỗ lực tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; là nhịp cầu hữu nghị giữa hai nước thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục và tăng cường năng lực. VEF được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ theo Đạo luật Quỹ Giáo dục Việt Nam năm 2000. Hội đồng quản trị của VEF gồm 13 thành viên, trong đó có hai thượng nghị sỹ, hai hạ nghị sỹ, ba thành viên trong Chính phủ Hoa Kỳ và sáu thành viên khác do Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm. Hàng năm, Quốc hội Hoa Kỳ dành ngân sách 5 triệu USD cho các hoạt động của VEF cho tới năm 2018.
Theo Hà Huy Hiệp (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm