Thi tốt nghiệp THPT 2016 vẫn tiếp tục như 2015

Phát biểu trong phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các tỉnh, thành ngày 28-12, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết qua thảo luận nghiêm túc và lắng nghe ý kiến giới chuyên gia, phản ứng từ xã hội, Bộ đã kết luận sơ bộ, khẳng định tính đúng đắn của mô hình tổ chức thi năm 2015. Trên tinh thần ấy, việc thi tốt nghiệp THPT kết hợp sử dụng kết quả làm căn cứ xét tuyển đại học, cao đẳng sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2016. Tuy nhiên, một số vấn đề kỹ thuật sẽ được điều chỉnh, tạo thuận lợi hơn cho học sinh và phụ huynh.

Theo ông Luận, Bộ đang hoàn tất các bước cuối về kế hoạch 2016 để báo cáo Thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm