Thi tuyển lớp 10 TP.HCM: Trên 800 bài thi toán đạt điểm 10

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đánh giá đề thi năm nay mở, có sự phân hóa tốt, đáp án chặt chẽ, rõ ràng. Với đề thi đổi mới, học sinh sẽ học nhẹ nhàng, chủ yếu nắm kiến thức cơ bản, giải quyết được các vấn đề thực tế.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Môn toán có 42.101 bài từ 5 điểm trở lên, chiếm tỉ lệ 48,54%; có 8.586 bài đạt loại giỏi, chiếm tỉ lệ 9,9%; điểm 10 môn toán có 808 bài, tỉ lệ 0,93%; có 256 bài đạt điểm 0, tỉ lệ 0,24%.

Còn riêng môn tiếng Anh có 43.947 bài từ điểm 5 trở lên, tỉ lệ 50,9%; điểm từ 8 trở lên có 9.857 bài, chiếm tỉ lệ 11,4%, trong đó có 60 bài đạt điểm 10, tỉ lệ 0,1%, môn tiếng Anh có bốn bài điểm 0, tỉ lệ 0,004%.

Trong khi đó, môn văn có tổng cộng 74.872 bài trên điểm 5, chiếm tỉ lệ 86,31%; điểm từ 8 trở lên có 6.012 bài, chiếm tỉ lệ 6,93%; điểm cao nhất của môn văn là 9,5 điểm, có bốn bài đạt 9,5 điểm; môn văn có chín bài điểm 0, tỉ lệ 0,01%.

Cũng theo ông Hiếu, đề toánnăm nay đáp ứng được phân hóa học sinh và điểm chuẩn sẽ không có đột biến nhiều. "Tôi cho rằng mức độ khó không khó bằng các năm trước, tuy nhiên đòi hỏi các em phải có phân bố thời gian, giải quyết vấn đề" - ông Hiếu nói.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có gần 88.000 thí sinh dự thi. Các em phải thi ba môn toán, văn và tiếng Anh. Vào chiều tối nay, Sở sẽ công bố điểm thi các môn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm