Tình nguyện viên Mỹ sẽ vào Việt Nam dạy tiếng Anh

Trực tiếp ký kết thỏa thuận bên phía Mỹ là Giám đốc Tổ chức Hòa bình Mỹ Carrie Hessler-Radelet, đại diện bên phía Việt Nam là Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh. Chứng kiến lễ ký có Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius.

Từ trái qua: Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, đốc Tổ chức Hòa bình Mỹ Carrie Hessler-Radelet, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, và Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh tại lễ ký thỏa thuận. (Ảnh: REUTERS)

Theo thỏa thuận, các tình nguyện viên Tổ chức Hòa bình Mỹ sẽ được phép tham gia dạy tiếng Anh ở các trường học ở hai TP lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng hai năm tới.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cho phép các tình nguyện viên Tổ chức Hòa bình Mỹ vào hoạt động tại Việt Nam. Thỏa thuận này là kết quả của hơn một thập kỷ thương thượng giữa hai nước.

Tại buổi ký, Ngoại trưởng John Kerry cho rằng thỏa thuận đánh dấu một bước tiến nữa trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.  “Sau 20 năm giờ chúng ta đã đạt được điều chúng ta gọi là một quan hệ bình thường. ”, Ngoại trưởng John Kerry nói.

“Ông đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.”, Giám đốc Tổ chức Hòa bình Mỹ Carrie Hessler-Radelet đã quay sang nói tới Ngoại trưởng John Kerry sau khi hoàn tất ký thỏa thuận.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

(PLO)- Sáng 23-3, Ngày hội tuyển sinh do Hệ thống giáo dục Victoria School tổ chức đồng loạt tại Trường: Victoria Nam Sài Gòn, Trường Victoria Riverside và Trường Mầm non Victoria - SwanBay với chủ đề “Khám phá ngôi trường hạnh phúc tại Victoria 360 Showcase” đã thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham dự và trải nghiệm.