TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay điểm chuẩn có nhiều biến động. Cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 41 điểm. Điểm chuẩn Trường THPT Trưng Vương nguyện vọng 1 là 34,75 điểm, tăng 0,5 điểm so với nguyện vọng 1 năm trước. Điểm chuẩn nguyện vọng 1 Trường THPT Nguyễn Du là 32 điểm, tăng 1,25 điểm so với năm trước. 

Trong khi đó, điểm chuẩn của Trường THPT Lê Quý Đôn so với năm trước giảm 0,75 điểm. 

Dưới đây là điểm chuẩn cụ thể của 103 trường:

TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ảnh 3

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT tại TP.HCM năm học 2018-2019.

Như vậy, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm nay được công bố sớm hơn sáu ngày so với dự kiến trước đó là ngày 10-7.

Kỳ thi tuyển sinh năm nay diễn ra trong hai ngày, ngày 2 và 3-6, với gần 88.000 thí sinh dự thi. Trong đó, số thí sinh dự thi môn chuyên và tích hợp là 6.984, trường thường là 80.361 thí sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay là 65.290, dự kiến có khoảng 22.000 thí sinh rớt lớp 10 trường công lập. Những thí sinh này có thể chọn học trường quốc tế, trường ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề.

Bảng điểm chuẩn của các trường THPT được thông tin trên các kênh báo đài, website www.hcm.edu.vn của Sở GD&ĐT. Phụ huynh, học sinh đối chiếu với phiếu báo điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT khóa ngày 2-6-2018 sẽ biết được con em mình trúng tuyển vào trường nào.

-Thời gian học sinh nộp hồ sơ nhập học: Từ ngày 5-7 đến 16 giờ 30 ngày 27-7.

Hồ sơ nhập học gồm:

1. Đơn xin dự tuyển 10 có ghi ba nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường THPT.

2. Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có ghi ba nguyện vọng.

3. Học bạ cấp THCS (bản chính).

4. Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính). Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được Phòng GD&ĐT cấp phát bằng.

5. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

6. Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm