Trao giải Kovalevskaia cho các nhà khoa học nữ xuất sắc

Theo Ban Tổ chức, tập thể nhà khoa học nữ của bộ môn mô phôi và khoa kết giác mạc đoạt giải nhờ đề tài nghiên cứu quy trình sử dụng tế bào gốc điều trị tổn thương nhãn cầu. Đây là một ứng dụng rất mới trên thế giới và ở VN thì nghiên cứu kể trên là nghiên cứu đầu tiên.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Quang Mẫn kể lại những ngày tháng đầu bà phải cạo đầu, giả trai tham gia kháng chiến chống Mỹ- Ảnh: Nguyễn Khánh
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Quang Mẫn kể lại những ngày tháng đầu bà phải cạo đầu, giả trai tham gia kháng chiến chống Mỹ- Ảnh: Nguyễn Khánh

Hiện các nhà khoa học đã toàn tất toàn bộ quy trình nghiên cứu và đang chờ Bộ Y tế cho phép triển khai thường quy, điều trị các bệnh sẹo giác mạc, tổn thương giác mạc, bỏng giác mạc... từ tế bào gốc lấy từ rìa giác mạc, niêm mạc miệng.

Còn cá nhân GS-TS Nguyễn Thị Kim Lan - chuyên gia đầu ngành chăn nuôi thú y, nguyên phó hiệu trưởng ĐH Nông lâm, ĐH Thái Nguyên - là nhà khoa học nữ đã biên soạn 16 đầu sách cho đào tạo ĐH và sau ĐH, đã có hàng chục bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế.

GS Kim Lan cũng đã chủ trì 14 đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh có kết quả nghiệm thu loại tốt và xuất sắc. Đây là năm thứ 30 Giải thưởng Kovalevkaia được trao cho các nhà khoa học nữ.

Trong 30 năm tổ chức, đã có 42 nhà khoa học nữ và 17 tập thể khoa học nữ xuất sắc của VN được chọn trao giải.

GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên được trao tặng giải cá nhân Kovalevskaia 2014- Ảnh: Nguyễn Khánh
GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên được trao tặng giải cá nhân Kovalevskaia 2014- Ảnh: Nguyễn Khánh
Ông Nguyễn Thiện Nhân - chủ tịch UBMTTQVN và bà Nguyễn Thị Bình nguyên phó chủ tịch nước trao tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể đạt giải Kovalevskaia 2014 - Ảnh: Nguyễn Khánh
Ông Nguyễn Thiện Nhân - chủ tịch UBMTTQVN và bà Nguyễn Thị Bình nguyên phó chủ tịch nước trao tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể đạt giải Kovalevskaia 2014 - Ảnh: Nguyễn Khánh

Dịp này, lần đầu tiên có một nữ TS trẻ của VN- TS Trần Hà Liên Phương, giảng viên Khoa Công nghệ Y sinh, ĐH Quốc gia TPHCM được Quỹ Vì sự tiến bộ của Phụ nữ trong khoa học (do hãng L’OREAL và Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc- UNESCO đồng tổ chức) vinh danh là một trong 15 nữ nhà khoa học trẻ tài năng của năm với lễ trao giải chính thức diễn ra vào 18-3 tới tại Paris, Pháp.

TS Liên Phương được vinh danh bởi công trình nghiên cứu về hệ mixen chứa fucoidan trong ứng dụng điều trị và quan sát mô ung thư.

“Chúng ta cần nghiên cứu ra các thuốc không chỉ hiệu quả, mà còn phải có giá thành phù hợp vì lợi ích của bệnh nhân các nước đang phát triển”- TS Liên Phương cho biết. Thông thường các thuốc điều trị ung thư sẽ phân tán khắp cơ thể, tấn công cả vào tế bào lành và tế bào bệnh.

Nghiên cứu của TS Liên Phương khai thác công nghệ nano, phát triển phương pháp điều trị mới dẫn thuốc trực tiếp vào tế bào bệnh và tránh sự loại trừ thuốc, bằng cách sử dụng fucoidan chiết xuất từ rong biển làm dẫn chất của thuốc, đồng thời tự thân fucoidan là yếu tố điều trị bệnh. Nghiên cứu của TS Phương có thể giúp điều trị ung thư rẻ hơn và ít tác dụng phụ hơn.

Theo L.ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm