Trường ĐH Bình Dương đối thoại với sinh viên hệ từ xa

Đây là những sinh viên trong loạt bài viết của Pháp Luật TP.HCM phản ánh là được nhà trường đào tạo luật, kế toán… nhưng lại cấp bằng quản trị kinh doanh.

Luật sư Nguyễn Văn Trường (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) đại diện cho những sinh viên trên cho biết cuộc đối thoại này do luật sư yêu cầu nhà trường thực hiện nhằm giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của sinh viên, cũng như đảm bảo cho uy tín của nhà trường.

“Trong vụ việc này có nhiều yếu tố thể hiện quyền lợi của sinh viên bị ảnh hưởng. Nếu nhà trường không có phương án giải quyết thỏa đáng cho người học, chúng tôi sẽ tiếp tục kiện ra tòa để đòi quyền lợi chính cho sinh viên” - luật sư Trường nói.

Tuy nhiên, theo ý kiến của bộ phận phụ trách đào tạo từ xa Trường ĐH Bình Dương, nhà trường không có gì sai trái. Trước đây nhà trường thông báo đào tạo ngành quản trị kinh doanh thì đến nay sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp ngành này theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

X.CHIỂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm