Tuyển sinh 10: Điểm chuẩn sẽ giảm nhưng không nhiều

Theo thầy Minh, năm nay, do số thí sinh dự thi chỉ có 80327 trong tổng số gần 100.000 học sinh cuối cấp, ít hơn số thí sinh năm rồi là 87346 nên chất lượng thí sinh chọn lọc hơn.

Vì thế, mặc dù đề thi có đổi mới và khó hơn nhưng hai môn hệ số 2 là môn Toán và Văn đều có kết quả trên trung bình cao hơn năm rồi (Toán 49.9%-48.4%, Văn 93.8%-86.8%), riêng môn Ngoại ngữ điểm khá thấp 41.3%-50.5%.

Với tình hình điểm thi như thống kê cùng với việc không còn cộng điểm khuyến khích nghề, năm nay điểm chuẩn các trường sẽ giảm nhưng không nhiều.

Sau đây, PLO xin giới thiệu với bạn đọc bảng so sánh phổ điểm năm nay và năm rồi do thầy Mậu Minh làm để phụ huynh và học sinh tham khảo. (Chú ý những dãy cùng màu là có số lượng tương đương ở với mức điểm của năm rồi và năm nay).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm