Xúc động cảnh bố mẹ dầm mưa đón con sau giờ thi ở Sài Gòn

Chiều 25-6, sau giờ thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2019 cũng là lúc trời đổ cơn mưa lớn.

Tại điểm thi THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM), mặc kệ cơn mưa lớn, nhiều ông bố, bà mẹ vẫn đứng dầm dưới trời mưa chờ con ra khỏi phòng thi trong tâm trạng háo hức.

Các sinh viên tiếp sức mùa thi tay cầm dù vào tận khuôn viên trường hỗ trợ các thí sinh rời khỏi phòng thi.

Dù trời mưa lớn, bố mẹ vẫn bám trụ bên ngoài trường tay vẫy gọi con mình vừa ra khỏi phòng thi.

Một phụ huynh vừa trú mưa vừa vẫy tay gọi con.

Phụ huynh mặc áo mưa cầm dù vào tận bên trong trường che mưa cho con ra khỏi phòng thi.

Người mẹ dùng áo mưa che cho cả 2 người con sau giờ thi.

Vì trời mưa to, nhiều phụ huynh đội mưa đứng lên ghế đá cho cao để con mình dễ nhìn thấy.

Vất vả là thế, nhưng với bố mẹ chỉ cần con mình báo làm được bài thi thì cơn mưa kia cũng không là gì.

Sinh viên tiếp sức mùa thi che dù cho thí sinh sau giờ thi.

Ông bố cầm dù đứng dưới mưa trong khuôn viên trường để chờ con.

15 phút đứng dưới mưa, cuối cùng ông cũng đã chờ được con mình ra khỏi phòng thi và che cho con khỏi ướt.

Phụ huynh mặc áo mưa, tay cầm mũ bảo hiểm chờ con trong sân trường.

Trời mưa, các thí sinh nán lại trong sảnh để trao đổi bài làm.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi giữa trời mưa.

Dùng tay che mưa cho bạn rời khỏi phòng thi.

Cô Huỳnh Như mặc áo mưa đợi con gái Huỳnh Trâm bên ngoài trường và vui mừng khi con gái khoe làm bài tốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm