Hai bé gái tắm sông chết đuối

(PLO)- Tại ấp Trùm Thuật, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai em gái tử vong. Đó là các em Lê Thị Kim Hường, 13 tuổi và Nguyễn Kim Mến, 11 tuổi, có nhà đối diện nhau, cách một con sông.

Sông nước Cà Mau chằng chịt, trẻ con dễ bị chết đuối. Ảnh: TRẦN VŨ

Sự vụ chết đuối đã được xác minh làm rõ, vào trưa 2-7-2016, Hường rủ Mến qua nhà mình chơi rồi cùng tắm sông. Hai em đều chưa biết bơi, lại không có người lớn trông chừng nên tai nạn đau lòng đã xảy ra.

Được biết em Hường đang sống cùng ông bà ngoại, do cha mẹ em đã ly hôn và cùng đi làm ăn xa. Mến ở với mẹ, cha đi đánh cá khoảng tháng mới về nhà một lần. 

Cà Mau

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm