NGHỆ AN - HÀ TĨNH:

Hai người thiệt mạng khi phòng chống bão

* Khoảng 7g sáng 10-11, bà Nguyễn Thị Vân (67 tuổi, trú xóm 9, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) ra vườn cây trước nhà để chặt tỉa cành phòng chống bão. Do trời mưa lớn, bà Vân bị trượt chân rơi xuống ao và bị đuối nước. Người dân phát hiện và tìm vớt bà lên rồi đốt lửa sưởi ấm, nhưng do sức yếu, bà Vân đã tử vong.

Được biết bà Vân có hoàn cảnh khó khăn, ở một mình, thuộc diện hộ nghèo.

Hai người thiệt mạng khi phòng chống bão ảnh 1
Người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang đưa các bao cát lên mái nhà và chằng chống lại nhà cửa sáng 10-11 Ảnh: Đắc Lam
* Chiều 10-11, UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đêm 9-11, anh Nguyễn Cảnh Bình (38 tuổi, Tổ phó Tổ quản lý cống thủy lợi Đức Xá đê La Giang, huyện Đức Thọ) trực làm nhiệm vụ điều tiết nước phòng chống bão số 14. Tuy nhiên trong quá trình vận hành cống nước, do trời tối anh Bình bị trượt chân rơi xuống nước cống mất tích. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Tổ quản lý cống Đức Xá cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã nhanh chóng tìm kiếm anh Bình. Cho đến 22g đêm 9-10 thì lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới tìm, vớt được thi thể anh Bình. Hiện anh Bình đã được đưa về nhà (ở tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) khâm liệm và làm thủ tục mai táng.
ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm