Hải Phòng chi 13 tỷ đồng hỗ trợ 11 tỉnh thành chống dịch bệnh

Ngày 18-5, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã đồng ý về chủ trương trích ngân sách của địa phương hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh, TP phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, TP Hải Phòng sẽ trích ngân sách 13 tỷ đồng hỗ trợ cho 11 tỉnh thành phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, hỗ trợ Bắc Giang 3 tỷ đồng, Bắc Ninh và Hà Nội mỗi địa phương 2 tỷ đồng.

Đại diện UBND TP Hải Phòng trao số tiền hỗ trợ cho tỉnh Hải Dương phòng chống dịch bệnh vào tháng 2-2021

Hỗ trợ TP Đà Nẵng và các tỉnh Vĩnh Phúc, Điện Biên, Thái Bình mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Bốn tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn, Hà Nam, Hòa Bình mỗi tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo bố trí kinh phí thực hiện theo quy định. Phân công ông Cao Xuân Liên, Chủ tịch MTTQ thay mặt lãnh đạo TP thực hiện trao kinh phí ủng hộ các địa phương với hình thức phù hợp trong tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, tháng 8-2020 và tháng 2-2021, Hải Phòng cũng đã chi hỗ trợ  TP Đà Nẵng và 2 tỉnh Quảng Nam, Hải Dương, mỗi tỉnh, TP 5 tỷ đồng để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm