Hải Phòng: Nổ súng gây náo loạn hội chợ

Ngày 23/6, thượng tá Nguyễn Đức Đáng, trưởng Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết, vừa chỉ đạo lực lượng kịp thời ngăn chặn một vụ ẩu đả, bắt giữ một số đối tượng tham gia và thu một khẩu súng tự chế.

Trước đó, vào tối ngày 19/6, tại Hội chợ thương mại Kiến An (tổ chức ở khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An) đã xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên.

Sau đó, đã có tiếng súng nổ khiến nhiều người tham gia tham quan hội chợ một phen hoảng loạn.

Nguyên nhân dẫn đến việc xô xát trên là do việc tranh giành giữa 2 nhóm trông xe cho khách đến tham quan hội chợ.

Trong lúc hỗn chiến, một số đối tượng tham gia đã rút súng bắn lên trời cảnh cáo làm đám đông giải tán và khiến không ít du khách hoảng sợ chạy toán loạn.

Không dừng lại ở đó, 2 nhóm đối tượng này hẹn nhau đến chân cầu Kiến An “quyết tử” một phen.

Tuy nhiên, khi 2 nhóm đối tượng và chạm mặt thì lực lượng công an có mặt giải tán, đồng thời bắt giữ một được một số đối tượng tham gia.

Công an làm rõ và bắt giữ đối tượng nổ súng là Vũ Hải Sơn (SN 1989, ở đường Trần Nhân Tông, phường Quán Trữ, quận Kiến An).

Vũ Hải Sơn thừa nhận do bị nhóm cùng tham gia trông giữ xe tranh giành khách của nhau nên đã cùng đồng bọn hò nhau xông vào “dằn mặt” nhóm đối thủ.

Trong lúc hỗn chiến, Sơn rút khẩu súng mang theo trong người bắn lên trời thị uy.

Sau khi nổ súng, Sơn tiếp tục “thách đấu” với nhóm đối thủ tại chân cầu Kiến An.

Tuy nhiên, do lo sợ bị phát hiện bắt giữ, Sơn mang khẩu súng đem cất giấu tại ngôi nhà hoang dưới chân cầu Niệm.

Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ khẩu súng. Đáng chú ý, mặc dù là khẩu súng tự tạo nhưng được thiết kế và có cơ chế hoạt động như khẩu súng K54.

Súng có thể nhả đạn liên tục và gây sát thương từ khoảng cách xa.

Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ nguồn gốc khẩu súng và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các đối tượng.

Theo Q.Minh (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm