Hải Phòng phát thông báo khẩn về bệnh nhân ở Đồ Sơn

Ngày 26-8, Sở Y tế TP Hải Phòng phát đi thông báo khẩn cấp kêu gọi những người đã từng đến nhà của du học sinh được phát hiện dương tính COVID-19 khi nhập cảnh Hàn Quốc liên hệ với cơ quan y tế để được tư vấn hỗ trợ.

Xét nghiệm 25 F1, giãn cách một số khu vực ở Đồ Sơn

Theo đó, du học sinh HTTA trú phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, ngày 22-8, đã được phía Hàn Quốc thông báo nhiễm COVID-19.

Sở Y tế TP Hải Phòng kêu gọi những người từng đến căn nhà 91 Sơn Hải, tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn), nơi bệnh nhân HTTA sinh sống trước khi sang Hàn Quốc, trong thời gian từ ngày 27-7 đến 20-8 liên hệ ngay với cơ quan y tế để được tư vấn hỗ trợ.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân HTTA là du học sinh Hàn Quốc về nước, cách ly tập trung từ tháng 3. Từ ngày 24-7, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam, tới ngày 27-7 về nhà, cách ly tại nhà.

Ngày 20-8, bệnh nhân bay sang Hàn Quốc, sau khi xét nghiệm đã được phát hiện dương tính COVID-19 . Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Hàn Quốc, tình trạng sức khỏe bình thường.

Bước đầu, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Đồ Sơn xác định được 25 người tiếp xúc gần (F1), 197 người thuộc diện F2 liên quan tới bệnh nhân này. Các trường hợp này đã được cách ly tập trung và cách ly tại nhà, những địa điểm liên quan cũng đã được phun khử trùng.

Theo Sở Y tế TP Hải Phòng, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 25 ca F1 lần thứ hai cho kết quả âm tính.

Quận Đồ Sơn thực hiện giãn cách xã hội một số khu vực và tạm dừng dịch vụ bán hàng ăn uống trên vỉa hè, cà phê, bia hơi tại ba phường nêu trên.

Ngoài ra, UBND quận Đồ Sơn yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường Hải Sơn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hạn chế đi lại khi không có việc cần thiết, đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh nơi ở và thường xuyên sát khuẩn tay.

Một chốt kiểm soát y tế tại khu vực phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Ảnh: HOÀNG PHƯỚC

Thêm năm ca COVID-19 nhập cảnh, 40 bệnh nhân xuất viện

Chiều 26-8, tin vui từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, từ 18 giờ tối qua (25-8) đến nay cả nước không ghi nhận ca COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Chiều 26-8, Việt Nam ghi nhận thêm năm ca mắc mới nhập cảnh từ nước ngoài và được cách ly ngay.

Năm ca mắc mới gồm (BN1.030-1.034) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, ghi nhận tại Bạc Liêu hai ca, Hải Dương ba ca. Cụ thể:

Ca bệnh 1.030: Nam, 42 tuổi, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Bệnh nhân đã mắc COVID-19 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) từ ngày 23-6 và có ba lần xét nghiệm âm tính trước khi về nước.

Ca bệnh 1.031: Nam, 38 tuổi, quận 6, TP.HCM. Bệnh nhân đã mắc COVID-19 tại UAE từ ngày 1-7 và có ba lần xét nghiệm âm tính trước khi về nước.

Bệnh nhân 1.030 và 1.031 từ UAE nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ ngày 9-8 trên chuyến bay VN5002, được chuyển đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khu cách ly tỉnh Bạc Liêu. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 10-8 âm tính, lần 2 ngày 25-8 dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài tập trung xác định những người thuộc diện F1, F2, lãnh đạo quận Đồ Sơn giao UBND phường Hải Sơn lập hai tổ lấy mẫu xét nghiệm tại trạm y tế, còn các phường Ngọc Xuyên, Vạn Hương mỗi nơi lập một tổ.

Theo văn bản này, cơ quan chức năng thành lập các chốt phòng, chống dịch tại phường Hải Sơn, Vạn Hương, tập trung vào các vị trí liên quan đến lịch trình của ca nhiễm. 

Ca bệnh 1.032: Nam, 21 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ca bệnh 1.033: Nữ, 58 tuổi, Đồng Hới, Quảng Bình.

Ca bệnh 1.034: Nam, 34 tuổi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Các bệnh nhân 1.032, 1.033 và 1.034 từ Nga nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn ngày 11-8 trên chuyến bay VN5062, được chuyển đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13-8 âm tính, lần 2 ngày 25-8 dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 26-8  có 40 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 2 bệnh nhân tại TP.HCM, 34 bệnh nhân tại Đà Nẵng và các bệnh nhân ở một số tỉnh, thành khác.

Đã có 29 người không qua khỏi

Tối 26-8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19.

Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 29 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân tử vong mang số thứ tự 827 (BN827) là bệnh nhân nam, 66 tuổi, có địa chỉ ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Bệnh nhân có tiền sử bị tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, suy thận mạn.

Sáng 26-8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, được chẩn đoán viêm phổi do COVID-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, suy tim, tai biến mạch máu não.

Đây là trường hợp tử vong do COVID-19 thứ hai trong ngày 26-8, chưa kể trường hợp BN453 tử vong trong ngày 26-8 sau ba lần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm