Hải Phòng tạm dừng tặng quà, tập trung chống dịch Covid-19

Chiều 10-3, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã họp thống nhất chủ trương tạm dừng tặng quà người dân, tạm dừng lễ hội Hoa Phượng Đỏ, gặp mặt kỷ niệm 65 năm giải phóng, dành kinh phí phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đánh giá dịch bệnh Covid-19 đã nhận định dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến tất cả các mặt đời sống, kinh tế xã hội, nếu dịch bùng phát lây lan sẽ làm giảm tốc độ phát triển kinh tế, chi phí chống dịch rất lớn. Vì vậy, tại kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 13) HĐND TP khoá 15 sẽ ban hành nghị quyết về các biện pháp chòng chống dịch và ổn định kinh tế - xã hội.

Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng thống nhất tạm dừng tặng quà, ưu tiên phòng chống dịch bệnh

Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng thống nhất với chủ trương mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư, hoá chất phục vụ phòng chống dịch, hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly tập trung, khu vực khoanh vùng và lực lượng chức năng.

Ban Thường vụ Thành uỷ cũng thống nhất sẽ tạm dừng tặng quà cho các hộ gia đình, không tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2020, không gặp mặt kỷ niệm 65 năm giải phóng, ưu tiên sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chốt khoanh vùng phòng chống dịch tại khu dân cư trên địa bàn phường Cát Bi (quận Hải An, Hải Phòng)

Các cuộc hội nghị lớn, cuộc họp tập trung đông người sẽ phải tạm dừng. Cán bộ công chức cũng phải dừng đi công tác nước ngoài trong thời gian có dịch, trường hợp đặc biệt phải báo cáo xin ý kiến để Thường trực Thành uỷ, UBND quyết định. Hải Phòng cũng tạm dừng không xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án công trình mới.

Trước đó, ngày 28-2, tại kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 12) HĐND TP Hải Phòng khoá 15 đã thông qua chủ trương tặng quà cho các hộ gia đình nhân dịp kỷ niệm 65 năm giải phóng. Theo đó, mỗi hộ gia đình sẽ được tặng 1 bộ ấm chén, 1 lá cờ Tổ quốc với số tiền khoảng 500 nghìn đồng/hộ, tổng kinh phí sẽ khoảng 269 tỷ đồng.

Chủ trương tặng quà các hộ gia đình dịp 65 năm giải phóng, được Ban thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đánh giá có ý nghĩa tốt đẹp, thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền TP đối với công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo TP nhận định chủ trương này được người dân đồng tình, phấn khởi đón nhận. Do ưu tiên phòng chống dịch, việc tặng quà phải tạm dừng, căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh, Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm