CÀ MAU:

Hàng chục căn nhà sập, tốc mái vì giông lốc

Ngày 23.7, ông Nguyễn Long Hoai, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết nguyên nhân dẫn đến thiệt hại trên là do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên liên tục cả tuần qua trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, kèm giông lốc.

Trong đó, riêng ngày 23.7, mưa lớn và lốc xoáy làm tốc mái năm căn nhà và làm sập hoàn toàn năm căn nhà của người dân ở hai huyện Ngọc Hiển và Trần Văn Thời, gây thiệt hại hơn 25 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 16 - 21.7 trên địa bàn tỉnh Cà Mau mưa và lốc xoáy cũng làm tốc mái 52 căn nhà và làm sập 11 căn nhà của người dân, ước tính thiệt hại khoảng 230 triệu đồng.

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Gia Bách (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm