Hỏa ngục đứng đầu bảng sách bán chạy

Ban tổ chức ước tính mỗi ngày có khoảng 80.000 lượt khách tham quan. Trong hai ngày 24 và 25-3, doanh thu hội sách đạt hơn 3 tỉ đồng. Cuốn sách Hỏa ngục đứng đầu trong danh sách 10 cuốn sách bán chạy nhất tại hội sách tính đến thời điểm hiện tại.

Chín cuốn còn lại là Chúc một ngày tốt lành, Buồn làm sao buông, Người yêu cũ có người yêu mới, Đảo, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Đắc nhân tâm, bộ truyện tranh Nhóc Miko, Yêu đi rồi khóc, Nếu như không phải nói nếu như.

Trong các ngày kế tiếp, hội sách có nhiều hoạt động phong phú.

Ngày 27-3: Giao lưu và giới thiệu sách viết về du lịch (9 giờ tại Nhà Chuyên đề 1); giao lưu và giới thiệu tác phẩm Phía sau mỗi người của Đại sứ Ý (14 giờ tại Nhà Chuyên đề 1).

Ngày 28-3: Giới thiệu sách Trà Kinh - Nét đẹp của văn hóa Việt (17 giờ tại Nhà Chuyên đề 1); lễ công bố và trao giải Fahasa-Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn (19 giờ tại Sân khấu Trung tâm).

Ngày 29-3: Giao lưu với các tác giả đoạt giải Văn học tuổi 20 (9 giờ tại Nhà Chuyên đề 1); tọa đàm chia sẻ Cách thức để trẻ yêu thích đọc sách (14 giờ tại Nhà Chuyên đề 1); giới thiệu tác phẩm Nhật ký của mẹ (17 giờ tại Nhà Chuyên đề 1); giới thiệu sách Trường Sa - lời biển hát và gặp gỡ văn nghệ sĩ viết về Trường Sa (19 giờ tại Sân khấu Trung tâm).

Ngày 30-3: Giới thiệu sách Mã vạch hai chiều trên sách - đường gạch nối giữa sách giấy và sách điện tử (9 giờ tại Nhà Chuyên đề 1); giới thiệu tác phẩm Dám khác biệt (17 giờ tại Nhà Chuyên đề 1).

TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm