Học sinh cấp 3 đi chuyển lô đề

Đêm 14-12, các trinh sát và điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bất ngờ đột kích một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề do Lê Thị Chóng, 38 tuổi, trú tại tổ 9, phường  Định Công, quận Hoàng Mai điều hành, bắt giữ 18 đối tượng, thu 31 bảng lô, đề với tổng số tiền ghi trên các bảng hơn 152 triệu đồng. Được biết, đường dây đánh bạc này đã tồn tại 3 năm nay với thủ đoạn tổ chức và điều hành vô cùng tinh vi. 

Trao đổi với chúng tôi sáng 17-12, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai, Trung tá Nguyễn Văn Chuyên cho biết: Công an quận Hoàng Mai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc. Điều đau xót là khi đột kích sới bạc này, phát hiện 4 cháu, đều là học sinh của các trường THPT được mẹ giao cho chuyển các bảng lô, đề. Chỉ vì đồng tiền, các ông bố, bà mẹ này đã lôi kéo cả con cái của mình vào hoạt động phạm tội.

Thành công của chuyên án góp phần trả lại sự bình yên trên địa bàn, bởi đường dây đánh bạc này đã thiết lập được mạng lưới chân rết nằm ở nhiều địa bàn, len lỏi đến từng ngõ, xóm trong các khu dân cư...

Chiều 14-12, quân số của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai nhận lệnh tập trung. Trừ một số thành viên của ban chuyên án, bí mật phá án được giữ đến tận phút cuối cùng. Điều tra viên Đoàn Quang Thắng, nhận lệnh của chỉ huy đơn vị trình bày kế hoạch đánh án. Yêu cầu đặt ra là cùng lúc phải đồng loạt bắt giữ được Lê Thị Chóng, kẻ điều hành toàn bộ đường dây cùng các "chân rết" trong tổ chức đánh bạc, thu giữ toàn bộ tang vật, đảm bảo yếu tố bất ngờ, bí mật...

18h cùng ngày, Chóng rời căn nhà ở tổ 9, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Mỗi địa điểm Chóng thu, nhận các bảng lô đề đều có một tổ công tác từ 3-4 trinh sát dày dạn kinh nghiệm ém quân chờ lệnh. Đến 18h45' cùng ngày, Chóng về đến nhà. 19h cùng ngày nhận lệnh của chỉ huy đơn vị, các mũi trinh sát đồng loạt tấn công. Mũi phục kích tại nhà Chóng bất ngờ ập vào, bắt quả tang Chóng khi đang nhận bảng cáp lô đề của Trần Hiền Lương, Phạm Thị Thủy, Phạm Thị Bình, Tống Thị Mai, Phạm Thanh Sắc, Quách Thị Chung, Lê Thu Hà, Trịnh Văn Thắng, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Hường, đều trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Cùng thời điểm này, các mũi trinh sát còn lại ập vào bắt giữ các mạng lưới chân rết của Chóng. Tại hiện trường, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai thu giữ tang vật là 19 bảng lô đề, 2 máy tính, 2 máy fax cùng 1 máy ghi âm điện thoại là các phương tiện Chóng dùng để thực hiện hành vi phạm tội.  

Điều tra viên Đoàn Quang Thắng, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai cho biết: Đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề do Chóng điều hành tồn tại từ 3 năm nay, có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Ngoài nhận bảng lô đề tại nhà, Chóng còn trực tiếp thu gom và nhận các bảng đề qua máy fax. Thời gian nhận các bảng lô, đề là từ 18 đến 18h30' hàng ngày. Để tránh bị phát hiện, Chóng thường xuyên khóa trái cửa, các chân rết chuyển bảng đề trước, sau đó mới thực hiện việc giao và nhận tiền. Bởi vậy, trong chuyên án này khi lựa chọn thời điểm phá án, các thành viên của chuyên án phải rất cân nhắc.

Theo lời khai của Chóng tại cơ quan điều tra thì chị ta trả cho các đối tượng ghi thuê tiền theo tỷ lệ phần trăm. Theo đó, người ghi đề được hưởng 22% số tiền ghi trên bảng. Lô thì có hai dạng, dạng xiên và dạng lô. Dạng lô thường người ghi thuê được hưởng 15% trên tổng số tiền ghi trên bảng, còn lô xiên thì tính theo điểm, mỗi điểm tương đương với 22 nghìn đồng.   

Đến ngày 17-12, Công an quận Hoàng Mai xác định Chóng đã nhận 31 bảng lô đề với số tiền thực nhận được theo bảng của những người ghi thuê là 152 triệu đồng. Từ lời khai của Chóng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Nguyễn Thúy Nga và Nguyễn Thị Lan Anh về hành vi đánh bạc
 

 
Theo Xuân Mai (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm