'Hội Sách TP.HCM 2016': Ngồn ngộn sách mới ra lò

Sáng 15-3, ban tổ chức “Hội Sách TP.HCM lần IX - 2016” đã công bố chương trình chính thức của hội sách lần này vẫn tại Công viên Lê Văn Tám với 99 hoạt động.

Nội dung các hoạt động gồm giao lưu các nhà văn nổi tiếng, giới thiệu tác giả, tác phẩm mới, tọa đàm, các chuyên đề học thuật… Đáng chú ý hội sách năm nay có khá nhiều hoạt động dành cho đối tượng học sinh.

'Hội Sách TP.HCM 2016': Ngồn ngộn sách mới ra lò ảnh 1

Phối cảnh Hội Sách TP.HCM năm nay. Ảnh: Fahasa

Sân chơi dành riêng cho thiếu nhi

Tại hội sách năm nay ban tổ chức đã làm riêng một sân chơi dành cho thiếu nhi, rộng hơn 200 m2, với phong cách trang trí tuổi teen và nhiều hoạt động phù hợp lứa tuổi  như: Tô tượng, tranh cát, thi ghép mô hình trò chơi, hát với nhau, thi kể chuyện, vẽ tranh…

Ngoài ra, trong suốt hội sách liên tục diễn ra các hoạt động dành cho lứa tuổi học sinh. Vào sáng 21-3 diễn ra các chương trình giao lưu ký tặng sách giải đề thi phổ thông trung học môn vật lý, môn ngữ văn và sách luyện trí nhớ học anh văn với các thầy Văn Biên, Phan Danh Hiếu, Nguyễn Anh Đức.

Tối 21-3 hoạt động khoa học khám phá sự tuyệt diệu của nhựa; trải nghiệm tranh 3D.

Tối 22-3, hoạt động khoa học không khí thật tuyệt vời.

Tối 23-3, hoạt động khoa học tìm hiểu acid và Ba zơ.

Tối 24-3, bé tập làm xà phòng.

Sáng 25-3, trình diễn Cosplay nhân vật Fantasy.

Chiều 25-3, nói chuyện da và nắng hè.

Tối 25-3, bé tập làm kem đánh răng.

Sáng 26-3, Ngày hội Sách thiếu nhi, giới thiệu các sách thiếu nhi mới, giao lưu với nghệ sĩ ảo thuật Mạc Can, đọc sách cùng kidbooks. Chiều 26-3, biểu diễn yoyo nghệ thuật, giao lưu ký tặng sách giải đề thi trung học phổ thông môn tiếng Anh. Tối 26-3, hoạt động khoa học Núi lửa phun trào. Sáng 27-, Workshop Bé tập kể chuyện cùng tác giả Thu Hằng của Giờ chơi đến rồi. Chiều 27-3, hoạt động khoa học hóa học thật hay…

Giao lưu Lục Tiểu Linh Đồng

Có khá nhiều sách mới và các nhà văn, người nổi tiếng sẽ được giới thiệu ra mắt và giao lưu cùng bạn đọc tại “Hội Sách TP.HCM 2016”. Dịp này, nhà xuất bản Trẻ tung ra hàng loạt tựa sách mới của những nhà văn tên tuổi như Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của Nguyễn Nhật Ánh, Không ai qua sông của Nguyễn Ngọc Tư. Bên cạnh đó nhà xuất bản Trẻ còn tung ra những tác phẩm về các nhân vật nổi tiếng nước ngoài như Angela Merkel - Thế giới của vị nữ thủ tướng của tác giả Stefab Kornelius… Nhà xuất bản Tổng hop85 TP.HCM tung ra đến 28 tựa sách mới nhân hội sách, trong đó, đáng chú là các tuyển tập về những nhân vật như cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà văn Vũ Hạnh, nhà nghiên cứu Ca Văn Thỉnh, Trần Trọng Đăng Đàn. Ngoài ra là những tác phẩm nghiên cứu xã hội mới ra mắt của những tác giả tên tuổi như Hãy cầm lấy và đọc của nhà nghiên cứu Huỳnh Như Phương…

Nhiều tác giả trẻ, mới cũng tung ra sách mới trong hội sách lần này. Nhà báo Tiểu Quyên - giải văn trẻ Hội Nhà văn TP.HCM ra mắt tản văn Nửa đêm nằm nhớ. Thanh Duy - Thanh Thủy ra mắt Lỗi ở yêu thương - Về nhà với mẹ. Nguyễn Tuấn Quỳnh ra mắt Sống trọn mỗi ngày. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu ra mắt Chúng ta sẽ nói gì khi gặp lại nhau. Bác sĩ Trí Đoàn - Uyên Bùi ra mắt Để con được ốm. Thu Hà ra mắt Con nghĩ đi, mẹ không biết… Đặc biệt, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng sẽ có mặt tại gian hàng sách Chibook vào lúc 10 giờ ngày 27-3 để giao lưu ra mắt sách Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du…

Có rất nhiều nhà văn nổi tiếng nhiều thế hệ lẫn những tác giả trẻ của dòng sách thời trang ăn khách sẽ giao lưu, ký tặng độc giả ở “Hội Sách TP.HCM 2016” như: Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Đông Thức, Phan Hồn Nhiên, Nguyễn Thiên Ngân, Khải Đơn, Anh Khang, Hamlet Trương, Phan ý Yên, Iris Cao… Có khá nhiều tọa đàm, buổi nói chuyện học thuật tại hội sách như: Giao lưu các nhà văn chủ đề “Văn học không còn trẻ”. Nói chuyện “Lịch sử tiền giấy Việt Nam”. 

Giao lưu nhân chứng “Hạt giống Đỏ” Ban Thiếu sinh quân Đông Nam Bộ. Hội thảo giáo dục STEM và văn hóa đọc. Giáo sư Trần Ngọc Thêm nói chuyện “hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai. Tọa đàm “Hướng nghiệp góc nhìn từ doanh nghiệp”…

 “Hội Sách TP.HCM lần IX-2016” diễn ra tại công viên Lê Văn Tám TP.HCM từ 8 giờ - 21 giờ mỗi ngày từ ngày 21 đến 27-3.

Có 172 đơn vị xuất bản và trang thiết bị học cụ văn phòng phẩm tham gia với 500 gian hàng sách, trong đó có 25 nhà xuất bản nước ngoài.

Có 30.000 tựa sách với 30 triệu bản sách được trưng bày và bán ở hội sách lần này.

Từ ngày 21 đến 24-3, việc giảm giá sách bìa tại hội sách không được quá 20%.

Từ ngày 25 đến 27-3, các gian hàng sách có thể giảm giá tự do nhưng phải tuân thủ pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm