Hội thi 'Hòa giải viên giỏi' năm 2015

Phần tiểu phẩm của đội thi đến từ quận 12 về vấn đề tranh chấp lối đi chung gây nhiều hứng thú cho người xem với các tình tiết và ngôn ngữ đời thường được tái hiện thật sinh động. Bên cạnh đó còn lồng ghép được vai trò của hòa giải viên cơ sở để người xem hiểu rõ về công tác hòa giải. Ảnh: THANH TUYỀN 

Vòng chung kết diễn ra với bốn phần thi gồm: Chào hỏi, thi trắc nghiệm, xử lý tình huống, tiểu phẩm. Ban tổ chức đã bốc thăm để xác định các cặp đấu đối kháng trong bốn phần thi để có đánh giá đội thi xuất sắc nhất.

Kết quả đội thi của quận 4 đã xuất sắc giành giải nhất. Hai giải nhì thuộc về đội thi đến từ quận Tân Bình và Bình Thạnh. Ba giải ba thuộc về quận 1, quận Tân Phú và quận 11. Quận Thủ Đức, Bình Tân, quận 12 và huyện Cần Giờ đạt giải khuyến khích.

Hội thi "Hòa giải viên giỏi" năm 2015 được Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức nhằm hướng đến 70 năm ngày thành lập ngành tư pháp, hướng tới tham gia hội thi "Hòa giải viên" giỏi toàn quốc năm 2016 theo kế hoạch của Bộ Tư pháp. Thêm vào đó, cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi bổ ích phổ biến sâu rộng cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở các nội dung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động hòa giải cơ sở, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, hình thức, biện pháp hòa giải…

 Ông Trần Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cùng luật sư Nguyễn Văn Hậu - Hội Luật gia TP.HCM trao giải thưởng cho các đội đoạt giải nhất và nhì trong cuộc thi. Ảnh: THANH TUYỀN

Phát biểu tại hội thi, ông Trần Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM bày tỏ mong muốn với tinh thần làm việc hết mình và có trách nhiệm, các hòa giải viên sẽ luôn là bạn đồng hành của người dân ở cấp cơ sở, giúp họ giải quyết những mâu thuẫn trong đời sống. Qua đó, ông cũng gửi gắm đến các hòa giải viên về việc nâng cao kiến thức pháp luật để hỗ trợ cho công tác hòa giải về sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm