Hơn 120 tỉ đồng nâng cấp khu chợ sầm uất nhất Sài Gòn

UBND quận 6 vừa kiến nghị TP.HCM chấp thuận dự án chủ trương xã hội hóa đối với dự án nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây và dự án xây dựng chợ tạm với tổng kinh phí là 122,77 tỉ đồng. Trong đó, dự án nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây hết 105 tỉ đồng; dự án đầu tư xây dựng chợ tạm hết 17,77 tỉ đồng.

Chợ Bình Tây do một thương gia người Hoa là Quách Đàm bỏ tiền ra xây dựng vào năm 1928. Mỗi năm chợ thu hút hơn 12.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong thời gian sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây, các tiểu thương buôn bán ở chợ sẽ được chuyển qua khu chợ tạm để kinh doanh bình thường. Tiểu thương có thể thuê sạp để kinh doanh với chi phí không vượt quá 200.000 đồng/tháng/m2.

Theo đó, hiện trạng công trình chợ Bình Tây đang ngày càng xuống cấp, hành lang đóng rêu, thấm dột, rơi vỡ ngói, cầu thang xuống cấp gây nguy hiểm cho khách hàng mua sắm cũng như các hộ kinh doanh trong chợ.

Dự án nhằm nâng cấp, sửa chữa toàn bộ công trình kết hợp trùng tu, bảo tồn kiến trúc cổ. Làm mới hệ thống hạ tầng điện kỹ thuật, điện chiếu sáng... Nâng mặt nền hiện hữu lên khoảng 30 cm.

Kiến trúc hình bát quái dựa theo kỹ thuật của người Pháp khiến ngôi chợ trở nên độc đáo. Ảnh: THANH TUYỀN

UBND quận 6 thông tin nguồn vốn đầu tư là từ sự đóng góp của các hộ kinh doanh trong nhà lồng chợ Bình Tây. Sau khi nâng cấp, sửa chữa, tổng diện tích sạp chợ được bố trí lại cho hơn 1.400 sạp là hơn 8.000 m(bình quân mỗi sạp là 5,6 m2).

Các tiểu thương trong chợ cũng cho biết họ đã sẵn sàng nghỉ một thời gian hoặc chuyển qua khu chợ tạm để buôn bán. "Nếu nâng cấp để chợ được tốt hơn thì chúng tôi ai cũng sẵn sàng. Đó cũng là nơi chúng tôi gắn bó gần 20 năm nay rồi nên cũng mong ngôi chợ được xây dựng lại khang trang hơn" - chị Thủy (tiểu thương bán hàng đồ khô) chia sẻ.

Chợ Bình Tây do thương gia người Hoa là Quách Đàm bỏ tiền ra để xây dựng vào năm 1928 theo kỹ thuật và kiến trúc của người Pháp. Chợ được xây dựng độc đáo theo kiến trúc hình bát quái gồm 12 cổng, bên trong chợ có hoa viên rộng rãi và những hàng ghế để khách ngồi nghỉ. 

Từ lúc đi vào hoạt động, với tay nghề cao của các tiểu thương cũng như nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, chợ Bình Tây trở thành khu chợ sầm uất. Ảnh: THANH TUYỀN

Sau hai năm xây dựng, chợ hoàn thành rất khang trang, sạch sẽ với khuôn viên rộng hơn 25.000 m2. Với lợi thế về giao thông thủy bộ cũng như tay nghề cao của các bà con tiểu thương người Việt và người Hoa, chợ Bình Tây nhanh chóng trở thành khu chợ sầm uất, là đầu mối buôn bán của khắp Nam kỳ lục tỉnh. Mỗi năm chợ Bình Tây thu hút hơn 120.000 lượt khách nước ngoài đến tham quan và mua sắm.

Sau gần 90 năm xây dựng và đi vào hoạt động, chợ đã xuống cấp và cần được sửa chữa. UBND quận 6 cho biết UBND TP.HCM đã đồng ý chủ trương sửa chữa, cải tạo chợ Bình Tây. Dự tính đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành dự án. 

Một số hình ảnh về hoạt động kinh doanh của khu chợ:

Một điểm đặc biệt mà những ngôi chợ khác ở TP.HCM không có là nơi này có một hoa viên giữa bốn dãy nhà cho khách nghỉ ngơi. Ở đây, có đặt tượng thờ ông Quách Đàm, người bỏ tiền xây ngôi chợ với bốn con rồng phun nước hai bên và bốn con kỳ lân. Hằng ngày rất nhiều tiểu thương đến đây khấn vái, cầu buôn may bán đắt. Ảnh: THANH TUYỀN

Giờ trưa nhưng hoạt động buôn bán vẫn diễn ra tấp nập. Ảnh: THANH TUYỀN

Khu chợ thu hút đông đảo khách du lịch nước ngoài đến tham quan và mua sắm. Trong ảnh: Một nhóm người nước ngoài xem các mặt hàng trái cây khô. Ảnh: THANH TUYỀN

Khu hàng ăn với những món ăn mang hương vị người Việt lẫn người Hoa trộn lẫn là nét độc đáo trong ẩm thực ở khu chợ này. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngôi chợ được thiết kế với một tầng ở trên, chia thành nhiều gian hàng khác nhau. Ảnh: THANH TUYỀN

Kiến trúc khu chợ được xây dựng theo kĩ thuật của người Pháp. Trong ảnh: Đình ngôi chợ nhìn từ dãy hành lang bên phải từ cổng chợ đi vào. Ảnh: THANH TUYỀN

Nhiều mặt hàng được bày bán ở khu chợ theo từng gian hàng khác nhau. Ảnh: THANH TUYỀN

Bà Tám buôn bán ở chợ đã được 16 năm nay cho biết nếu khu chợ được nâng cấp, bà sẽ thấy vui hơn vì đã gắn bó một thời gian dài. Ảnh: THANH TUYỀN

Khu chợ bán rất nhiều các mặt hàng về điện tử, đồ gia dụng, sản phẩm thương mại... Ảnh: THANH TUYỀN

Những mảnh vỡ từ trên nóc nhà như vậy gây nguy hiểm cho người đi lại bên dưới. Ảnh: THANH TUYỀN

Một nhóm người Hoa đến chọn đồ sành, sứ tại một sạp hàng chuyên về chén, đĩa sứ. Ảnh: THANH TUYỀN

Các tiểu thương gian hàng bánh kẹo tranh thủ thời gian sắp xếp lại mặt hàng của mình, cân ký rồi đặt lên kệ. Ảnh: THANH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm