Hơn 8.000 người khuyết tật được hỗ trợ đi lại

Đây là dự án hỗ trợ người khuyết tật di chuyển “Motobikes - Taxi” ra đời tháng 7-2013. Trong đó có hơn 60% số người sử dụng dịch vụ là người khuyết tật khiếm thị. Dịch vụ này đưa, đón người khuyết tật đi lại trên địa bàn TP.HCM bằng xe ba bánh có trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn dưới sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc Koica. Với người khuyết tật bình thường thì dịch vụ có trợ giá, riêng người khuyết tật là sinh viên, học sinh thì được miễn phí.

Chị Nguyễn Thị Phụng, thành viên Hội Người mù TP.HCM, chia sẻ: “Tôi sử dụng dịch vụ này một tuần sáu ngày để đi làm và được hỗ trợ từ khoảng năm đến tám lượt/tuần. Các bạn tài xế rất vui vẻ, nhiệt tình, luôn đưa đón đúng giờ, có khi đến sớm hơn chứ không bao giờ đến trễ”. Tuy nhiên, bà Lưu Thị Ánh Loan cho biết cái khó nhất hiện nay là đội xe chỉ có 10 chiếc, khó đáp ứng hết nhu cầu thiết thực mỗi ngày của người khuyết tật.

TM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm