Hủy bài thơ “Trần Quốc Tuấn…bóp nát quả cam”

“Rất may tập thơ không xuất bản ra ngoài tỉnh nên việc hủy bài thơ sẽ dễ dàng hơn và hậu quả của sự sai sót này cũng không quá lớn”, ông Châu cho biết.

Ngày 12-6, báo Tuổi Trẻ có đăng bài “Trần Quốc Tuấn… bóp nát quả cam?”, viết về sự nhầm lẫn của tác giả Khiết Minh (trú tại Nha Trang) khi viết bài thơ Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn (đăng trong tập thơ Lời thương mở lối do nhà xuất bản Văn hóa thông tin ấn hành năm 2010) đã dùng những tư liệu lịch sử của Trần Quốc Toản để viết về Trần Quốc Tuấn.

Sau khi báo đăng, Trung tâm Văn hóa Khánh Hòa đã có công văn gửi báo Tuổi Trẻ thông báo về việc hủy bài thơ trên.

Lời thương mở lối là tập thơ tập hợp các bài thơ của khoảng 140 tác giả trong Câu lạc bộ Văn học - Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa, nhân kỷ niệm câu lạc bộ này tròn 20 tuổi. Tập thơ do Trung tâm Văn hóa Khánh Hòa chịu trách nhiệm về mặt bản thảo và biên tập.

Theo VĂN KỲ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm