Keno: Quay số nhanh, trúng thưởng nhanh, lĩnh thưởng luôn

Kể từ tháng 8-2019, thời điểm xổ số Keno ra mắt đến hết tháng 5-2020, đã có gần 10,8 triệu vé trúng thưởng loại hình xổ số này, tương đương giá trị trúng thưởng hơn 853 tỉ đồng. Đây là loại hình xổ số có tần suất trúng thưởng lớn nhất của Vietlott.

Keno là loại hình xổ số có tần suất trúng thưởng lớn nhất của Vietlott.

Tần suất trúng thưởng lớn

Vừa qua, Vietlott chính thức triển khai kinh doanh tại Đăk Nông, nâng tổng số thị trường lên 57/63 tỉnh, thành phố. Ngay trong ngày khai trương tại Đăk Nông đã có rất nhiều khách hàng trúng thưởng xổ số Keno. Trong đó, đáng chú ý có 1 khách hàng trúng liền lúc nhiều hạng giải thưởng với tổng trị giá lên tới 9,3 triệu đồng.

Cụ thể, người chơi này đã mua 2 vé bậc 1 (mỗi vé chỉ 1 cặp số dự thưởng), số lần dự thưởng cho mỗi vé là 50 lần (tương đương 500.000 đồng dự thưởng). Cả hai vé này đều may mắn trúng thưởng, giá trị trúng thưởng cho mỗi lần dự thưởng của khách hàng này là 20.000 đồng. Nhân với 50 lần dự thưởng/vé, người chơi này đã trúng thưởng 1 triệu đồng/vé, hai vé trúng thưởng là 2 triệu đồng.

Một tấm vé khác, người chơi chọn bậc 2 (bộ số gồm 2 cặp số dự thưởng), số lần dự thưởng là 10 lần (100.000 đồng) và cũng may mắn trúng tổng giải thưởng 900.000 đồng.

Đặc biệt, một tấm vé người chơi nay chơi theo hình thức bổ sung chẵn - lẻ với số tiền dự thưởng 300.000 đồng đã trúng thưởng 6,3 triệu đồng.

Có thể nói, Keno là loại hình xổ số có tần suất trúng thưởng lớn nhất của Vietlott với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất lên tới 25%.

Thống kê của Vietlott cho thấy, kể từ thời điểm Keno có mặt trên thị trường, tháng 8-2019 cho đến hết tháng 5-2020 đã có tổng cộng 10.795.503 vé trúng thưởng, tương đương gần 853,37 tỉ đồng. Trong đó, tổng số vé đã trả thưởng là 10.526.627 vé tương đương hơn 846,5 tỉ đồng (giá trị bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân). Trong số các vé trúng thưởng, có 1 giải cao nhất (giải 10/10) trị giá 2 tỉ đồng và 3 giải 9/9 trị giá 800 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng đa dạng

Theo đại diện một đại lý phân phối Vietlott tại quận Tân Bình, TP.HCM, sở dĩ tỷ lệ trúng thưởng của Keno cao chủ yếu là do cơ cấu giải thưởng của loại hình xổ số này rất đa dạng với 39 hạng giải cho cách chơi cơ bản và 6 hạng giải cho cách chơi bổ sung chẵn - lẻ, lớn - nhỏ.

Cụ thể, với cách chơi cơ bản người chơi sẽ chọn từ 01 cặp số đến 10 cặp số trong tập hợp các cặp số từ 01 đến 80. Còn kết quả quay thưởng sẽ là ngẫu nhiên với 20 cặp số cũng trong tập hợp các cặp số từ 01 đến 80.

Theo đó, nếu chơi bậc 1, bậc 2, tức là chọn 1 - 2 cặp số mà trùng với kết quả quay thưởng thì sẽ trúng thưởng.

Còn chơi các bậc cao hơn thì sẽ chia ra các hạng giải khác nhau. Ví dụ chọn 3 cặp số mà trùng 2 sẽ trúng thưởng 20.000 đồng, trùng cả 3 thì trúng thưởng 200.000 đồng.

Tương tự, ở bậc cao nhất là bậc 10, tức là khách hàng chọn 10 cặp số thì sẽ có tới 7 hạng giải, trong đó hạng giải cao nhất là trùng cả 10 cặp số thì sẽ trúng thưởng 2 tỉ đồng. Chọn 9 cặp số mà trùng cả 9 thì giải thưởng là 800 triệu đồng…

Riêng các bậc 8, 9, 10, ngay cả khi khách hàng không trùng bất kỳ cặp số nào với kết quả quay thưởng vẫn sẽ trúng giải thưởng 10.000 đồng.

Đặc biệt, trong khi tất cả các loại hình xổ số tại Việt Nam hiện nay chỉ quay tối đa 1 lần/ngày thì Keno có tới 95 kỳ quay mỗi ngày, cứ 10 phút một lần từ 6 giờ  – 22 giờ hằng ngày nên cơ hội tham gia dự thưởng và trúng thưởng của người chơi rất cao.

Theo Vietlott, giá trị trả thưởng kế hoạch trên tổng doanh thu bán vé cho mỗi đợt quay số Keno khoảng 55%, tức cứ 100 đồng bán ra thì Vietlott dành 55 đồng trao thưởng.

Anh Tâm, một khách hàng thường xuyên chơi Keno cho biết, sau gần 1 năm nghiên cứu và chơi loại xổ số này, anh rút ra một số kinh nghiệm như sau: Nếu mua vé bậc thấp thì cơ hội trúng thưởng càng cao nhưng giá trị giải thưởng nhỏ, vì vậy khi chọn mua ít cặp số anh thường chơi với số tiền dự thưởng lớn.

Ví dụ nếu mua vé 1 cặp số, tỷ lệ trúng thưởng lên đến 25%, tức là trung bình cứ 4 vé thì có 1 vé trúng. Giá trị trúng thưởng cho mỗi lần tham gia dự thưởng (10.000 đồng) sẽ là 20.000 đồng. Như vậy, khách hàng nên chơi với số tiền lớn hơn, chẳng hạn chơi 500.000 đồng, nếu trúng sẽ lĩnh thưởng 1 triệu đồng.

Trong khi đó, các vé bậc cao, tức là có nhiều cặp số, tỷ lệ trúng thưởng thấp hơn nhưng giá trị giải thưởng lại cao, do đó người chơi có thể lựa chọn chơi ít hơn nhưng mua nhiều kỳ quay số để tăng cơ hội trúng thưởng.

Theo thống kê, xác suất trúng thưởng của mỗi bậc chơi Keno là khác nhau, trong đó bậc 1, bậc 4 và bậc 7 có xác xuất trúng cao nhất, lên tới 1/4, tức trung bình cứ 4 vé phát hành thì có 1 vé trúng. Tiếp theo là bậc 8, bậc 9 xác suất trúng là 1/5; bậc 6 là 1/6, bậc 3 là 1/7, bậc 10 là 1/9, bậc 5 là 1/10.

Từ khi Keno xuất hiện, các đại lý Vietlott trở nên nhộn nhịp khách hơn hẳn.

Theo nhiều chủ điểm bán hàng, hiện nay doanh thu xổ số Keno chiếm tới 50 – 55% tổng doanh thu bán hàng các loại hình xổ số của Vietlott.

Một số điểm bán hàng doanh thu Keno lên tới 20 - 50 triệu đồng mỗi ngày, tập trung ở các thị trường lớn như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương…; các điểm bán hàng còn lại, doanh thu dao động từ 2 – 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm