Khánh thành nhà lưu niệm nhà báo, liệt sỹ đầu tiên của Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái cho biết, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hơn 260 nhà báo của TTXVN đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường, trong đó có đồng chí Trần Kim Xuyến, nguyên là đại biểu Quốc hội khóa I, nguyên Phó Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam (tiền thân của TTXVN ngày nay), nguyên Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ, đã anh dũng hy sinh ngày 3/3/1947.

Đồng chí đã tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936, là nhà báo đầu tiên của Việt Nam hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và cũng là liệt sỹ chống Pháp đầu tiên của xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn. Đồng chí đã được Nhà nước truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Việc khánh thành, bàn giao công trình nhà lưu niệm nhà báo, liệt sỹ Trần Kim Xuyến là một trong những việc làm có ý nghĩa để TTXVN, chính quyền và nhân dân địa phương cùng các thế hệ làm báo cách mạng bày tỏ sự biết ơn, ghi nhớ công lao của nhà báo, liệt sỹ Trần Kim Xuyến, một tấm gương làm việc, học tập, hy sinh, một nhà báo đã ngã xuống trong những ngày đầu của cuộc đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước, như là một bài học, niềm tự hào của giới báo chí Việt Nam

 
Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm