Khắp nơi xáo trộn vì Hội thánh Đức Chúa Trời

Nhiều gia đình lục đục, ly tán bởi các tín đồ theo Hội thánh Đức Chúa Trời phải nộp tiền dâng hiến, được chỉ bảo không nghe theo lời khuyên của gia đình, xã hội; không thờ cúng tổ tiên; sẵn sàng bỏ nhà, bỏ học tham gia các buổi nhóm họp.

Hải Phòng: Dân trình báo, công an xử lý ráo riết

Công an huyện Thủy Nguyên cho hay từ đơn trình báo của người dân, lực lượng trinh sát đã tích cực vào cuộc và phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ truyền đạo trái phép của tổ chức Hội thánh Đức Chúa Trời.

Cụ thể, trưa 21-4, Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành kiểm tra ngôi nhà của bà Trần Thị Thu N. (xã Kênh Giang), phát hiện có sáu người đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo Hội thánh Đức Chúa Trời (Đức Chúa Trời mẹ) không được sự cho phép của chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều cuốn sách phục vụ truyền giáo không rõ nguồn gốc, một số khăn trùm đầu, băng rôn, sổ sách ghi chép, 22 vỏ lọ nhựa.

Lực lượng chức năng xác định người đứng đầu tổ chức truyền giáo là Nguyễn Hoàng Trung (26 tuổi, trú huyện Tiên Lãng). Khi được mời về trụ sở UBND xã Kênh Giang, Trung khai nhận là “đệ tử” của Trần Văn H. (33 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Từ tháng 8-2017 đến nay, Công an huyện Thủy Nguyên đã phát hiện, ngăn chặn sáu vụ truyền đạo trái phép của những người đứng đầu tổ chức Hội thánh Đức Chúa Trời tại các xã Lâm Động, Hòa Bình, Tam Hưng, Kênh Giang, Lập Lễ.

Ngoài Thủy Nguyên, Hội thánh Đức Chúa Trời đã lan tỏa ra nhiều quận, huyện ở Hải Phòng. Tối 13-3, lực lượng chức năng huyện An Dương đã phát hiện, ngăn chặn một buổi truyền đạo trái phép của tổ chức này tại khu đô thị PG (xã An Đồng) với tổng cộng 52 người tham gia. Tính đến nay, tại các quận, huyện ở Hải Phòng, lực lượng chức năng đã ngăn chặn 16 vụ truyền đạo trái phép.

Một buổi truyền đạo trái phép của Hội thánh Đức Chúa Trời tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Đà Nẵng: Cử tri lo lắng

Ngày 26-4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có cuộc tiếp xúc cử tri quận Hải Châu, Thanh Khê. Cử tri Nguyễn Quang Thanh (phường Thuận Phước) lo lắng về vấn đề Hội thánh Đức Chúa Trời. Theo ông Thanh, vấn đề tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo là chủ trương nhất quán của Nhà nước ta. “Đảng và Nhà nước ta lúc nào cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo đạo và đời. Nhưng không hiểu vì sao hiện nay có một đạo lạ xuất hiện ở Việt Nam chúng ta, nó trải dài từ Hải Phòng tới Bình Dương, TP.HCM làm cho một số phụ huynh băn khoăn, lo lắng. Đó là đạo Hội thánh Đức Chúa Trời” - ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, có thể đây là một tà đạo vì tuyên truyền những hành vi quá khích, đập phá cả bàn thờ tổ tiên.

Ông Thanh cho rằng cần có chế tài và quản lý chặt chẽ đối với hình thức truyền đạo trái phép nói trên. Bên cạnh đó thì Mặt trận, chính quyền các cấp cũng cần có phương tiện gửi đến các trường và tới tận từng tổ dân phố để người dân yên tâm về cái này. “Như tôi biết thì hiện nay hình như Đà Nẵng đã có rồi. Nhiều phụ huynh đang băn khoăn và lo lắng, nhất là học sinh cấp III và sinh viên các trường đại học (ĐH). Tại các trường ĐH có sinh viên nội trú thì nghe nói là họ đi từng nhóm, từng đoàn, họ tới tuyên truyền vận động, không biết như thế nào mà ai cũng nghe” - ông Thanh lo lắng.

Thanh Hóa: Nhiều văn bản khẩn chuyển đến cơ quan chức năng

Chiều 26-4, trao đổi với báoPháp Luật TP.HCM, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Lê Trung Hiếu, cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ các thông tin về việc Hội thánh Đức Chúa Trời hoạt động ở Ngọc Lặc, cũng rà soát thêm các thông tin có liên quan đến Hội thánh Đức Chúa Trời ở Thanh Hóa, sau đó công an tỉnh sẽ có thông báo cụ thể về sự việc này.

Cùng ngày, ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, xác nhận thông tin về việc một số người đến địa bàn lôi kéo người dân tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời. Cũng trong khoảng thời gian này, UBND huyện Ngọc Lặc đã có nhiều văn bản chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan gồm nội vụ, văn hóa, công an huyện nắm thông tin về sự việc này, trong đó có một số văn bản mật không thể công bố. Ngoài ra, cấp huyện cũng đã có văn bản chuyển đến UBND cấp xã rà soát các thông tin có liên quan thời gian gần đây trên địa bàn. Sau khi rà soát cụ thể, UBND xã sẽ có văn bản thông báo, khuyến cáo người dân về việc này.

TP.HCM: Ký túc xá cảnh báo toàn thể sinh viên

Trung tâm Quản lý ký túc xá  TP.HCM đã ra thông báo cảnh báo tới toàn thể sinh viên về Hội thánh Đức Chúa Trời. Văn bản nêu rõ: Sinh viên tại ký túc xá cần nâng cao nhận thức và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc.

Sau khi các trường ĐH đăng thông tin cảnh báo về việc có một nhóm người truyền đạo về Hội thánh Đức Chúa Trời, do đã được nhà trường cảnh báo, nhiều sinh viên bị lôi kéo gia nhập hội này đã từ chối thẳng.

Không chỉ ở công viên, những người truyền đạo của Hội thánh Đức Chúa Trời còn đến cổng trường ĐH, bến đỗ xe buýt, thậm chí họ còn vào tận ký túc xá, căn tin trường học để lôi kéo, truyền đạo.

Miền Tây: Cảnh giác cao độ

Thời gian gần đây, nhiều trường ĐH và cao đẳng khu vực miền Tây đã có thông báo cảnh báo sinh viên cẩn trọng với những người tự xưng là Hội thánh Đức Chúa Trời.

Đơn cử như ngày 19-4, Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long đã có thông báo khẩn gửi toàn thể cán bộ, phòng ban và đội ngũ học sinh, sinh viên tránh tiếp xúc, tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời.

Sau đó, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Trà Vinh cũng lần lượt có thông báo về việc cảnh giác các đối tượng lợi dụng vấn đề về tôn giáo để tuyên truyền đạo trái phép trong học sinh, sinh viên, cụ thể là các đối tượng tự xưng Hội thánh Đức Chúa Trời.

Liên quan đến vụ việc, trong cuộc họp thông tin báo chí tháng 4 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát địa bàn, xác minh xem tình trạng trên có xảy ra hay không để qua đó thông tin công khai và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để đề cao cảnh giác, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo.

Tránh đánh đồng với các tổ chức Tin Lành nói chung

Hiện nay có một số nhóm mang tên Hội thánh Đức Chúa Trời, bao gồm cả các nhóm Tin Lành đã được chính quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. 

Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người nhưng cũng nghiêm cấm các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

 Do đó, các biểu hiện cực đoan của tổ chức mang tên Hội thánh Đức Chúa Trời mà báo chí phản ánh cần được kiểm chứng và phân biệt với các nhóm Tin Lành khác có tên gọi tương tự, tránh đánh đồng với các tổ chức Tin Lành nói chung.

Tôi hoan nghênh tinh thần nhập cuộc, phản ánh kịp thời của báo chí, đã giúp đưa thông tin liên tục trong thời gian gần đây. Việc làm này đã giúp đưa tin tới rộng rãi quần chúng nhân dân để chủ động cảnh giác, phòng ngừa, song tôi cũng lưu ý việc đưa tin cần chính xác, tránh gây hiểu nhầm về sự tiêu cực của một tôn giáo cụ thể nào đó.

Ông VŨ CHIẾN THẮNGTrưởng ban Tôn giáo Chính phủ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm