Khởi tố vụ án vận chuyển động vật quý hiếm sấy khô

.Ông Lộc Xuân Nghĩa - phó giám đốc vườn quốc gia Chư Yang Sin - cho biết chiều 22-11, từ nguồn tin báo có một thanh niên chạy xe máy chở một bao tải chứa voọc sấy khô chạy từ hướng xã Đắk Nuê (huyện Lắk) về TP Buôn Ma Thuột, tổ kiểm lâm cơ động vườn quốc gia Chư Yang Sin đã chốt chặn tại khu vực xã Yang Ré (huyện Krông Bông).

Qua kiểm tra, kiểm lâm phát hiện trong bao tải sau xe máy của Dũng có chứa 14 con voọc và một con khỉ đã sấy khô được buộc thành từng bó, tất cả đều còn đầy đủ các bộ phận chân, tay, đuôi...

Đại tá Trần Văn Viên, trưởng Công an huyện Krông Bông, cho biết sau khi gửi số tang vật ra Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật tại Hà Nội giám định, các cơ quan chức năng xác định số động vật Hoàng Công Dũng vận chuyển là voọc chà vá chân đen (động vật đặc biệt quý hiếm thuộc nhóm 1B) và một con khỉ.

Dũng khai mua lại số voọc, khỉ này từ một số người dân ở xã Đắk Nuê để đưa đi tiêu thụ.

Theo THÁI BÁ DŨNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm