Lại bẫy chuột bằng điện làm chết hàng xóm

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang ngày 30-12 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Lê Văn Hận (18 tuổi, ở ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi gây chết người.

Trước đó vào khoảng 17g, ngày 28-12, Hận dùng dây kẽm đấu nối với nguồn điện ắc quy để bẫy chuột trên phần đất ruộng phía sau nhà.

Hai tiếng sau, Hận đi thăm bẫy thì phát hiện bà Nguyễn Thị Nhung (54 tuổi, ngụ cùng ấp) vướng dây kẽm và bị điện giật chết tại chỗ. Quá lo sợ, Hận đã đến Công an xã đầu thú.

Cách đây 3 tháng (ngày 2-10), Diệp Văn Cần (37 tuổi, ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) cũng dùng bình ắc quy và bộ tăng áp nối dây điện giăng bẫy bắt chuột khiến ông Nguyễn Văn Nhiều (64 tuổi) ra đồng giăng lưới bắt cá thì vướng bẫy và bị điện giật chết tại chỗ.

Theo TÙNG TRẦM (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm