Lao vào thành cầu, xe khách bốc cháy

Xe khách giường nằm 16L-3423 của hãng Hoàng Long bất ngờ bị mất lái, va quẹt vào lan can bảo vệ đường. Sau đó chiếc xe tiếp tục lao lên thành cầu Bến Mốc và bốc cháy dữ dội.

Khi tai nạn xảy ra, trên xe có 18 hành khách và hai tài xế. Mọi người kịp thoát ra ngoài, có ba người bị thương phải đưa đi cấp cứu là tài xế Nguyễn Văn Bảy (Hà Nam), anh Chạc Lìn Kìu (Quảng Ninh) và chị Nguyễn Thị Hương (Cần Thơ). Chiếc xe khách và toàn bộ hành lý bị thiêu rụi hoàn toàn (ảnh). Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ngủ gật.

Lao vào thành cầu, xe khách bốc cháy ảnh 1

Ảnh: T.TUẤN

Sáng 23-8, trên xa lộ Hà Nội đoạn trước Khu du lịch Suối Tiên (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), xe ben 15 tấn do Phạm Hữu Chiến (Quảng Bình) điều khiển đã liên tiếp gây tai nạn làm năm người trọng thương.

Theo các nhân chứng, do vượt sai quy định và không làm chủ tốc độ, xe ben đã va chạm với một xe buýt chạy cùng chiều, sau đó tông liên tiếp vào bốn xe máy đang dừng chờ phía trước rồi tông mạnh vào một chiếc xe cẩu trước khi ngừng hẳn. Hiện có hai nạn nhân rất nguy kịch đang điều trị tại BV Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Cũng trong sáng 23-8, nhiều người đi trên đường Quang Trung (Gò Vấp, TP.HCM) may mắn thoát chết khi chiếc xe đầu kéo chở container 40 feet lao thẳng từ bên kia đường sang và phóng lên vỉa hè. Chiếc xe do Lê Văn Hải (Bình Thuận) điều khiển từ quốc lộ 1A về ngã năm Nguyễn Kiệm. Khi chạy qua phường 8, quận Gò Vấp, xe đã ủi tung gần 20 m dải phân cách, tông đổ tường rào rồi chui đầu vào một bãi đất trống.

Lúc 7 giờ 30 cùng ngày, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Bà Điểm (Hóc Môn, TP.HCM) đã xảy ra tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến anh Nguyễn Hữu Quốc (Bình Định) chết tại chỗ.

N.MINH - D.THANH – BX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm