Lập chuyên án điều tra vụ phá rừng đầu nguồn ở Hà Tĩnh

Chuyên án do Đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, làm trưởng ban. Theo đó, ban chuyên án sẽ phối hợp với bộ đội biên phòng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm Hương Sơn và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy bắt lâm tặc, làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan một cách khách quan.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 6-3 đã đưa tin, cuối tháng 2 và đầu tháng 3, lực lượng chức năng đã đã thu gom được khoảng 300 m3 gỗ rừng tự nhiên như sến, táu, dẻ, de, dổi… tại địa bàn xã Sơn Hồng, sát vùng biên Việt-Lào thuộc tỉnh Nghệ An. Số gỗ trên chủ yếu bị lâm tặc khai thác, đốn hạ từ giữa năm 2011 và từ đầu năm 2012 rồi chờ cơ hội đưa ra tiêu thụ.

Ngày 18-3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Công an điều tra, làm rõ vụ phá rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trường hợp có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm