Lấy điện lưới đánh cá, 1 công nhân bị điện giật chết

Hiện trường vụ tai nạn thương thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn anh Nguyễn Đình Tài bị điện giật chết

Sáng 9-4, thượng úy Lê Viết Đường - Đội trưởng Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ điện giật chết người.

Theo thượng úy Đường, vào khoảng 13 giờ ngày 8-4, tranh thủ buổi trưa rảnh rỗi, anh Nguyễn Đình Tài (21 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng với anh Hoàng Hữu Quốc (30 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên), cùng là công nhân đang thi công tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Cẩm Xuyên, đi rà cá tại khu vực cánh đồng thuộc địa bàn thôn 1, xã Cẩm Huy, Cẩm Xuyên.

Hai công nhân đã kéo điện lưới từ trang trại của một hộ dân gần đó ra phía hồ nước để rà cá. Sau khi đấu nối dây điện với điện lưới từ trang trại, anh Quốc cầm dây thả xuống hồ nước, còn anh Tài xuống hồ để vớt cá.

Trong quá trình rà cá, anh Nguyễn Đình Tài đã bị điện giật ngã ngay tại hồ. Anh Quốc liền tri hô mọi người ứng cứu, tuy nhiên anh Tài đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã đến hiện trường khám nghiệm và điều tra vụ việc. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân là do bất cẩn trong quá trình rà cá dẫn tới rò rỉ điện, anh Nguyễn Đình Tài đã bị điện giật chết.

Được biết, anh Tài là con trai duy nhất trong gia đình lao động nghèo và đang làm công nhân cho Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại 423 chuyên thi công cầu đường.

Hiện, thi thể nạn nhân Nguyễn Đình Tài đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Theo Đức Duy (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm