Loại cây được trồng thay thế ở Dinh Độc Lập là cây gì?

Theo công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, hai cây được trồng thay thế ở trước cổng Dinh Độc Lập là lim sét, tại vị trí cây xanh số 199 và vị trí cây xanh số 201 (đã đốn hạ trước đây). Điều này nhằm đảm bảo tính tương tự, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho vị trí mặt tiền Dinh Độc Lập.

Cây lim sét được trồng thay thế trước Dinh Độc Lập. Ảnh: MỘC NHIÊN

Cùng ngày, công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cũng đã cho trồng thay thế một số cây đã đốn hạ tại một số địa điểm khác trên địa bàn TP.HCM. Thời gian tới phía công ty cũng đã lên kế hoạch tiếp tục trồng những cây khác ở một số quận.

Một số cây xanh được trồng thay thế ở đường 3/2. Ảnh: ĐĂNG QUỲNH

Trước đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đã có văn bản thông qua đề xuất đốn hạ cây xanh của công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM  trên địa bàn quận 1, quận 3, quận 8, quận 10, quận 11 và quận Bình Tân. Trong đó có thực hiện đốn hạ cây lim sét mã số 199 tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm